Siêu xe Aston Martin Valkyrie lộ thông số 'khủng'

Khi chính thức được sản xuất vào năm 2019, siêu xe đỉnh cao Aston Martin Valkyrie sẽ có thông số kỹ thuật và hiệu năng cực 'khủng'.

Từng được biết tới với tên mã AM-RB 001, siêu xe Aston Martin Valkyrie là thành quả hợp tác giữa hãng Aston Martin và đội đua Red Bull Racing. Do chưa được sản xuất nên những thông tin chi tiết xung quanh siêu xe này vẫn là bí ẩn. Tuy nhiên mới đây một nguồn tin từ Aston Martin đã hé lộ một số thông số thể hiện độ "khủng" của Valkyrie.

Từng được biết tới với tên mã AM-RB 001, siêu xe Aston Martin Valkyrie là thành quả hợp tác giữa hãng Aston Martin và đội đua Red Bull Racing. Do chưa được sản xuất nên những thông tin chi tiết xung quanh siêu xe này vẫn là bí ẩn. Tuy nhiên mới đây một nguồn tin từ Aston Martin đã hé lộ một số thông số thể hiện độ "khủng" của Valkyrie.

Về thiết kế, chắc chắn Valkyrie sẽ giữ nguyên kiểu dáng đã được Aston Martin tạo ra từ khi chiếc xe còn có tên gọi AM-RB 001. Cảm hứng để hãng tạo ra chiếc xe được lấy từ xe đua tại các thể thức cao nhất như Le Mans LMP1 và công thức 1, khiến nó đặc tính khí động học cực kỳ vượt trội.

Trái với những dự đoán trước đây, dù có thân xe và khoang lái rất hẹp nhưng Aston Martin Valkyrie sẽ vẫn có đủ chỗ ngồi cho 2 người. Tuy nhiên để làm được điều này, người lái và hành khách sẽ ngồi rất sát nhau. Đồng thời chiếc xe cũng sẽ không có bảng đồng hồ thông thường, thay vào đó là một màn hình tích hợp thẳng trên vô-lăng.

Về hệ động lực, Valkyrie sẽ được trang bị động cơ V12 6.5l nạp khí tự nhiên với công suất tối đa khoảng 1000 mã lực. Kết hợp cùng với mô-tơ điện, tổng công suất của chiếc xe sẽ đạt khoảng 1130 mã lực. Trước đây, Aston Martin đã từng hé lộ rằng Valkyrie sẽ có tỷ lệ công suất/trọng lượng 1/1.

Tuy nhiên theo nguồn tin rò rỉ, Valkyrie sẽ chỉ nặng 1030 kg. Như vậy, tỷ lệ công suất/trọng lượng của xe thậm chí còn vượt mức "vàng" 1/1. Để làm được điều này, Aston Martin đã sử dụng kết cấu khung nguyên khối MonoCell bằng sợi carbon và hệ thống pin nhiên liệu siêu nhẹ của Rimac. Thậm chí logo Aston Martin ở phía trước đầu xe chỉ dày ít hơn 1 micron và nặng vài mg.

Aston Martin Valkyrie sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 150 chiếc cho bản thương mại và 25 chiếc bản đua. Trong đó, bản đua sẽ còn có thân xe mang tính khí động học "khủng" hơn với cánh chia gió và cánh đuôi lớn hơn, cùng với khoảng sáng gầm hạ tối đa.

Dù hãng xe Aston Martin dự định sản xuất hàng loạt Valkyrie vào năm 2019 nhưng theo nguồn tin rò rỉ, hiện tại hãng thậm chí còn chưa có một phiên bản thử nghiệm có thể chạy được. Chiếc Valkyrie có khả năng hoạt động được nhiều khả năng sẽ được hoàn thành vào năm 2018.

Nguyễn Huy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/sieu-xe-aston-martin-valkyrie-lo-thong-so-khung-891226.html