Sing My Song liên tục bị chê là 'nơi đạo sĩ hội tụ'

'Sing My Song - Bài hát hay nhất' đang là chương trình âm nhạc tạo được hiệu ứng tốt trên truyền hình. Không giống với đa số những chương trình âm nhạc khác, thí sinh tham gia Sing My Song vừa phải tranh tài sáng tác, vừa thể hiện khả năng ca hát. Tuy nhiên, sau 3 tập phát sóng, chương trình lại vướng không ít nghi vấn đạo nhạc.

Tin nên đọc

Chân dung hot boy 16 tuổi "càn quét" tập 3 "Sing My Song"

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) kéo dài trong vòng 2 tháng

Lễ hội hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra cuối tháng 12

Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên sẽ khai mạc vào ngày 12/3/2017

Đầu tiên là trường hợp ca khúc Goodbye My Love của Đào Bá Lộcđược anh giới thiệu ở tập đầu của Sing My Song - Bài hát hay nhất, phát sóng tối 20/11. Ngay sau khi lên sóng, nhiều khán giả nhận ra điểm tương đồng giữa Goodbye my love của Đào Bá Lộc với ca khúc Sứ thanh hoa của giọng ca Đài Loan Châu Kiệt Luân.

Ca khúc Goodbye My Love của Đào Bá Lộc được cho là có nhiều điểm tương đồng với ca khúc Sứ thanh hoa của giọng ca Đài Loan Châu Kiệt Luân. Ảnh FB Đào Bá Lộc.

Ca khúc Goodbye My Love của Đào Bá Lộc được cho là có nhiều điểm tương đồng với ca khúc Sứ thanh hoa của giọng ca Đài Loan Châu Kiệt Luân. Ảnh FB Đào Bá Lộc.

Video hit Goodbye My Love của Đào Bá Lộc trong tập 1 của Sing My Song:

Trước cáo buộc, học trò Hồ Ngọc Hà khẳng định đó là ca khúc do anh tự sáng tác dù không phủ nhận hai ca khúc có sự giống nhau về nhịp điệu. Vẫn khá bình tĩnh, bỏ mặc những phản hồi về đạo nhạc, Đào Bá Lộc cho ra mắt bản audio chính thức của ca khúc sau khi chương trình Sing My Song diễn ra một ngày.

Tối 05/12, tập 3 của Sing My Song - Bài hát hay nhất được lên sóng, mang đến nhiều diễn biến bất ngờ cho khán giả truyền hình.

Từng làm "náo loạn" sân khấu The Voice 2013 và chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc Bốn chữ lắm, xuất hiện ở Sing My Song mùa đầu tiên với ca khúc Tự sự tuổi 25 đầy bay bổng và da diết, Trương Thảo Nhi lại trở thành cái tên bị nghi vấn đạo nhái thứ hai.

Trương Thảo Nhi với ca khúc Tự sự tuổi 25 trong tập 3 của Sing My Song. Ảnh BTC.

Cụ thể, ca khúc mà Thảo Nhi được cho là giống với hit Ngựa hoang biết bay của thí sinh Dương Khỏa Nhi - phiên bản Sing My Song Trung Quốc mùa thứ 2 từ phong cách âm nhạc đến lối biểu diễn.

“Từ động tác tay múa, rung rung đến đoạn cuối 'la le la' tiếng gió, giai điệu rất giống Ngựa hoang biết bay”, một khán giả bình luận.

Không chỉ thế, phần mở đầu sáng tác được cho mang âm hưởng giống Dã tử của thí sinh Tô Vận Doanh. Tô cũng là thí sinh xuất sắc của phiên bản gốc trong mùa 2015.

“Làm ơn đi, hát giống kiểu nói lắp của Thảo Nhi đã xuất hiện từ tập đầu tiên Sing My Song Trung Quốc - do thí sinh Vương Căng Lâm thể hiện”, Linda Jo bình luận thêm.

Video ca khúc Ngựa hoang biết bay của Khỏa Nhi - thí sinh Sing My Song Trung Quốc mùa 2: Cô sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa sáng tác Học viện nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc). Còn trẻ nhưng Khỏa Nhi có kinh nghiệm biểu diễn, sáng tác nhiều năm.

Trương Thảo Nhi cho biết cô đã nghe Ngựa hoang biết bay và thấy hai ca khúc không hề giống nhau về giai điệu như mọi người nhận xét. Nữ ca sĩ khẳng định cô viết Tự sự tuổi 25 hoàn toàn độc lập và không có chuyện đạo nhái.

"Tôi đã sáng tác 3 năm nay rồi. Tự sự tuổi 25 không phải là ca khúc duy nhất có màu sắc như vậy. Tôi còn có một số sáng tác cũng có chất liệu như thế", nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Nguyễn Hồng (T/h Zing.vn, VTV)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/sing-my-song-lien-tuc-bi-che-la-noi-dao-si-hoi-tu-d30772.html