Singapore: Chiến dịch mua hàng đúng giá

Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore đang tiến hành chiến dịch giúp người tiêu dùng (NTD) mua đúng giá.

small_2473.jpg Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore đang tiến hành chiến dịch giúp người tiêu dùng (NTD) mua đúng giá. Đầu năm nay, Hiệp hội NTD Singapore phát hiện trong các siêu thị có ít nhất 75 loại hàng hóa được bán với giá chênh lệch từ 20% – 66%. Cùng một loại hàng hóa nhưng siêu thị này bán đắt hơn siêu thị kia. Ví dụ như nước tương đen, siêu thị này bán giá 2,2 đôla Singapore nhưng siêu thị khác chỉ bán 1,5 đôla Singapore. Có mặt hàng chênh lệch nhau đến 4 đôla Singapore. Thậm chí trong cùng một tập đoàn, giá cả tại các siêu thị cũng không thống nhất với nhau. Đặc biệt, giá cả tại các cửa hàng bán lẻ và siêu thị chênh lệch nhau khá lớn. Nước uống tại cửa hàng 7-eleven bán với giá 1,1 đôla Singapore trong khi các siêu thị khác chỉ bán 0,34 đôla Singapore, chênh lệch hơn 200%. Hiệp hội còn phát hiện hàng hóa do các siêu thị tự sản xuất luôn rẻ hơn hàng hóa của các nhãn hiệu khác cùng loại. Đa số siêu thị lớn đều tự sản xuất vật dụng hằng ngày như thực phẩm, nước uống, đồ hộp, nước rửa chén, nước lau nhà, sữa tắm, dầu gội đầu, thực phẩm và vật dụng trẻ em cùng những vật dụng vệ sinh cá nhân khác. Bên cạnh đó, thông tin về hàng hóa không minh bạch, gây ngộ nhận cho khách hàng. Một số siêu thị trong thời gian thúc đẩy tiêu dùng đã đẩy giá cả lên cao. NTD không có thông tin về giá cả hàng hóa nên nhầm tưởng thúc đẩy tiêu dùng, khuyến mãi là giảm giá. Ngoài ra, nhiều siêu thị ghi giá trên kệ hàng hóa chứ không ghi trên sản phẩm. Hiệp hội nhắc nhở khi tính tiền, khách hàng phải chú ý chênh lệch giá so với giá ghi trên kệ. Hiệp hội sẽ tiếp tục điều tra, giám sát giá cả sản phẩm vật dụng hàng ngày tại các siêu thị và lập trang web để NTD có thể lên mạng so sánh giá cả tại các siêu thị.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29058-singapore-chien-dich-mua-hang-dung-gia