Singapore: Hướng tới cuộc sống xanh

(ĐCSVN) – Ngày 20/10, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) cho biết, theo một nghiên cứu được thực hiện mới đây, khoảng 87,2% người dân Singapore hiện đang rất mong muốn thông qua chiến lược xây dựng một thế giới sinh sống sạch và sinh thái.

Một góc công viên tại Singapore (Ảnh: Internet) Trong một nghiên cứu được thực hiện với 1.546 người dân, NEA đã ghi nhận một sự gia tăng tích cực tinh thần tự nguyện của người dân nước này đối với việc thông qua chiến lược hướng tới một môi trường sống sạch và sinh thái với 87,2% những người được hỏi vào thời điểm hiện nay, cao hơn so với 85,5% ghi nhận vào năm 2007. Để hưởng ứng làn sóng cổ vũ đáng khích lệ này, NEA khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức trong các lĩnh vực 3P: Nhân dân, Tư nhân và Công cộng, để thực hiện các ý kiến chỉ đạo về môi trường. Bên cạnh đó, NEA cũng sẽ phát động một chiến dịch “Singapore sạch và sinh thái” vào cuối tháng này. Là một nước Đông Nam Á với diện tích 647 km2, dân số hiện khoảng 3 triệu người, Singapore được mệnh danh là “thành phố vườn”, “thành phố sạch nhất thế giới”. Sở dĩ có được điều này là do Chính phủ Singapore đã đặc biệt coi việc bảo vệ môi trường sinh thái là một nhiệm vụ chiến lược trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, đã có nhiều biện pháp kiểm soát và bảo vệ, trong đó có các biện pháp pháp lý. Có thể kể đến các đạo luật liên quan đến môi trường và những biện pháp thi hành các chế tài dân sự, hành chính và tăng cường áp dụng các biện pháp hình sự đối với các vi phạm pháp luật về môi trường. Mặt khác, ngay từ khi triển khai thực hiện quy hoạch chung phát triển Singapore (1960 - 1970), nhà nước đã có hàng loạt chương trình tuyên truyền cho người dân thực hiện nếp sống văn minh tại các khu chung cư cao tầng; phân tích những mặt thuận lợi khi ở nhà cao tầng, từ đó tạo dần thói quen cho người dân sống trong chung cư cao tầng cho tới ngày nay. Các hộ và các công trình phụ dẫn đến căn hộ được thiết kế phục vụ cho mọi người dân, trong đó đặc biệt chú trọng người già, tàn tật. Các khu phố được kết nối với các khu trung tâm tài chính, trung tâm thành phố qua hệ thống các trục đường chính, các tuyến xe điện, tàu điện ngầm.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366629&co_id=30480