Singapore mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực TP thông minh

Ngày 24/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc tiếp kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại buổi tiếp kiến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ niềm vinh hạnh và vui mừng được tiếp kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long nhân chuyến thăm chính thức của Ngài và Phu nhân đến Việt Nam lần này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao sự phát triển của đất nước Singapore dưới sự dẫn dắt của Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, từ một đất nước thiếu thốn và khó khăn, sau 40 năm đã trở thành một trong những điểm sáng của cả chấu Á trên nhiều lĩnh vực. Tiếp nối những thành tựu đó, trong suốt hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Hiển Long, nước Cộng hòa Singapore vẫn ngày càng phát triển, là tấm gương và hình mẫu cho nhiều quốc gia tại châu Á và trên thế giới.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu khát quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và nhấn mạnh Chính quyền TP đang hướng đến phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành “Thành phố thông minh” với việc cải thiện cơ sở hạ tầng; ứng dụng khoa học - công nghệ và hệ thống chính quyền điện tử trong quản lý TP; bảo vệ và cải thiện môi trường; phát triển các dịch vụ công và phúc lợi xã hội cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội mong muốn được hợp tác với Singapore trong các lĩnh vực: Quy hoạch và quản lý đô thị; Phát triển cây xanh; TP thông minh; Đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt, Hà Nội mong muốn hợp tác với Trường hành chính công Lý Quang Diệu để cử cán bộ của TP Hà Nội tham dự các khóa đào tạo về quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu cấp bách của TP Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ sự ấn tượng trước những thay đổi vượt bậc của TP Hà Nội về cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, Thủ tướng Singapore cũng bày tỏ niềm vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và Hà Nội nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, qua đó thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa hai bên, nhất là về kinh tế, thương mại.

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao kết quả các dự án hợp tác mà các nhà đầu tư Singapore đang triển khai tại TP Hà Nội. Vui mừng nhận thấy các dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam đang được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả cao, Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn chính quyền TP Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngày càng có nhiều nhà đầu tư của Singapore đến đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Singapore cũng cho biết, Singapore luôn mong muốn hợp tác tại Hà Nội để đầu tư, xây dựng các khu công nghệ cao, phát triển khu công nghiệp phần mềm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực TP thông minh.

Về việc đào tạo cán bộ cho TP Hà Nội như đề xuất của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ủng hộ đề xuất của lãnh đạo TP Hà Nội. Đồng thời cho biết, chính quyền Singapore sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ của TP Hà Nội nói riêng cũng như của Việt Nam nói chung tham gia các khóa đào tạo tại Singapore, trong đó có Trường hành chính công Lý Quang Diệu.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/singapore-san-sang-ho-tro-ha-noi-dao-tao-luc-luong-can-bo-283726.html