Sinh viên Đại học Kiểm sát giành quán quân 'Sắc màu ASEAN 2017'

Tự tin tranh tài tại 3 vòng thi trong đêm chung kết, đội Kiểm sát trẻ (Đại học Kiểm sát Hà Nội) đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi 'Sắc màu ASEAN 2017'.

Cuộc thi ASEAN color – Sắc màu ASEAN 2017 là hoạt động bổ ích, tạo cơ hội cho các bạn trẻ trên địa bàn Thủ đô tìm hiểu, tích lũy những hiểu biết về cộng đồng ASEAN.

Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 thành lập ASEAN và đánh dấu 22 năm Việt Nam tham gia hội nhập khu vực.

Ông Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại cuộc thi. (Ảnh: Lưu Ly)

Ông Nguyễn Quốc Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) cho biết: “Cuộc thi ‘Sắc màu ASEAN’ là điểm nhấn cùng nhìn lại chặng đường mà các quốc gia ASEAN đã trải qua. Từ đó, mọi người chuẩn bị cho chặng đường chông gai nhưng đầy triển vọng của ASEAN sắp tới”.

Trải qua vòng phỏng vấn, ban giám khảo đã chọn ra được 4 đội xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết Sắc màu ASEAN. 4 đội gồm Học viện An ninh nhân dân, Đại học Kiểm sát, Đại học Luật, liên đội Học viện Ngoại giao và Đại học Ngoại thương.

Trong đêm chung kết, 4 đội đã tranh tài tại vòng thi Bản sắc ASEAN và Hành trình ASEAN. Trải qua 2 vòng thi, ban giám khảo lựa chọn 2 đội có số điểm cao nhất bước tiếp vào vòng 3 mang tên Tầm nhìn ASEAN.

Tự tin với phần thi hùng biện và trả lời câu hỏi mạch lạc, trôi chảy, đội Kiểm sát trẻ - Đại học Kiểm sát Hà Nội đã giành ngôi vị quán quân của cuộc thi.

4 đội tham dự chung kết Sắc màu ASEAN 2017. (Ảnh: Lưu Ly)

Các đội suy nghĩ để trả lời. (Ảnh: Lưu Ly)

Đại học Luật hùng biện tại vòng 3 Tầm nhìn ASEAN. (Ảnh: Lưu Ly)

Đại học Kiểm sát thể hiện phần thi của mình tại vòng 3. (Ảnh: Lưu Ly)

Học viện An ninh giành giải Clip ấn tượng nhất. (Ảnh: Lưu Ly)

Giải 3 thuộc về đội Học viện An ninh và liên đội Học viện Ngoại giao - Đại học Ngoại thương. (Ảnh: Lưu Ly)

Giải nhì thuộc về đội Đại học Luật. (Ảnh: Lưu Ly)

Đại học Kiểm sát giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Sắc màu ASEAN. (Ảnh: Lưu Ly)

Clip xuất sắc nhất: Đội Khát vọng An ninh – Học viện An ninh nhân dân.

Giải ba: ASEAN way – Liên đội Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương.

Giải nhì: Đội Đại học Luật.

Giải nhất: Đội Kiểm sát trẻ (Đại học Kiểm sát).

Lưu Ly

Nguồn VTC: http://vtc.vn/giao-duc/sinh-vien-dai-hoc-kiem-sat-gianh-quan-quan-sac-mau-asean-2017-d317621.html