Sinh viên đi làm thêm, bị điện giật chết

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ 25 phút chiều 27.2, tại một ngôi nhà thuộc công trình xây dựng của Dự án khu biệt thự nhà vườn - hẻm 71 đường Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú.

Nạn nhân là anh Phạm Hậu Huyết (quê Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Tại hiện trường, một công nhân khác đang làm việc tại công trình cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn đã hết giờ làm, công nhân này vào tắm thì Huyết xin được tắm trước để về nhà trọ. Đợi chừng 25 phút chưa thấy Huyết ra, anh này đi vào thì thấy Huyết nằm bật ngửa trên vũng nước, trên ngực có đoạn dây điện vắt qua. Công nhân này vội hô hoán mọi người xông vào cứu, nhưng đã muộn... Được biết, Huyết thuê nhà trọ cũng gần công trình xây dựng này, theo người dân sống bên cạnh căn phòng trọ của Huyết, thì Huyết đang là sinh viên, mới đi xin làm phụ hồ được 2 ngày. Theo điều tra tại hiện trường, công trình đang xây dựng có sử dụng hệ thống dây điện câu móc không an toàn. Nơi Huyết tắm, có câu móc dây điện để dùng tạm thời nên có thể trong lúc bất cẩn, Huyết đã làm rơi dây điện xuống và dính vào nước, gây tai nạn. Vụ việc đang tiếp tục được CA điều tra làm rõ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/sinh-vien-di-lam-them-bi-dien-giat-chet/20103/175636.laodong