SlimV: 'Noo và Sơn Tùng là 2 chiều hướng hoàn toàn khác'

Nhà sản xuất âm nhạc trẻ cho biết, Sơn Tùng mang cá tính bất cần và hơi phủi còn đồng đội mới tại The Remix lại nhẹ nhàng và truyền cảm.

SlimV - chàng producer trẻ tự nhận mình là người không giỏi về giao tiếp. Tuy nhiên sau một vài e dè ban đầu, anh bắt đầu bộc lộ cá tính của mình. SlimV có thể thao thao bất tuyệt nếu câu chuyện tập trung vào đề tài âm nhạc và những hoài bảo nghệ thuật.

Producer SlimV (thứ 5 từ trái sang) được đánh giá cao nhất The Remix 2016. Ảnh: Nguyễn Thành

Noo Phước Thịnh hoàn toàn khác Sơn Tùng

- Mùa The Remix năm nay, đội của Noo Phước Thịnh với sự đồng hành của anh, được đánh giá vượt trội so với các đội còn lại. Điều này khiến anh mất hứng thú so với khi phải cạnh tranh quyết liệt trong mùa đầu?

- Nếu khán giả theo dõi mùa giải năm nay sẽ thấy team Noo Phước Thịnh không phải lúc nào cũng đứng đầu. Do đó, đánh giá chúng tôi vượt trội so với các team còn lại cũng chỉ là tương đối. Trong một cuộc thi tôi nghĩ rằng mình không thể nói trước bất cứ điều gì. Mục tiêu của chúng tôi, rất rõ ràng: mỗi vòng thi là một vòng chung kết.

Thật ra năm nay, producer (nhà sản xuất) các đội có khả năng rất đồng đều. Đặc biệt, các bạn đến từ giới underground làm việc chủ yếu dựa vào cảm giác nên sản phẩm âm nhạc của họ luôn khó đoán. Có thể kể đến team Soobin, cậu ấy hát tốt và nhảy đẹp, Rhymastic và TripleD làm nhạc rất thú vị. Hơn nữa còn có Hương Tràm có giọng ca đầy nội lực… Làm sao có thể nói đây không phải là đối thủ của ê-kíp chúng tôi được.

- Được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đây có phải điều anh quyết tâm đạt được sau khi phải dừng cuộc chơi giữa chừng như trước đây?

- Ai tham gia một cuộc thi cũng muốn chiến thắng, tôi không phải ngoại lệ. Tôi không đến đây chỉ để chơi cho vui mà muốn làm việc, cống hiến chất xám để mong mang lại những phần trình diễn ấn tượng và có giá trị.

Ở mùa 1 khi phải rời cuộc thi giữa chừng, tôi buồn ít mà lo cho sức khỏe của Sơn Tùng nhiều hơn. Nếu tiếp tục thi, Tùng bị hư giọng chắc tôi sẽ còn áy náy hơn nữa. Noo Phước Thịnh trong vài tuần đầu cũng bị ốm. Tôi cũng rất lo, thậm chí khi đi lễ chùa, tôi không quên cầu xin cho Noo sức khỏe, khỏi ốm. Rất may, cậu ấy đã dần khỏe lại sau kỳ nghỉ Tết.

"

Ai tham gia một cuộc thi cũng đều muốn chiến thắng, tôi không phải ngoại lệ". Ảnh: VP

- So với Sơn Tùng M-TP, làm việc với Noo Phước Thịnh mang đến cho những cảm hứng gì khác?

- Họ là 2 chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Sơn Tùng có cái gì đó bất cần và hơi phủi trong khi đó Noo lại nhẹ nhàng và truyền cảm. Cả hai tính cách này đều thú vị, nó kích ứng bất kỳ người nghệ sĩ làm việc cùng chứ không riêng gì tôi.

Tuy nhiên, trong công việc tôi là người rất lý trí và rõ ràng. Không chỉ có Tùng hay Noo mà tất cả các nghệ sĩ khác khi đã bắt đầu hợp tác với tôi đều được đặt lên bàn cân như nhau. Công việc của tôi là che đi những điểm yếu và phát huy tối đa khả năng cũng như ưu thế của họ.

- Hai năm liên tiếp được hợp tác với thí sinh hot nhất, có sự ưu ái nào ở đây không?

- Đây là sự sắp xếp của ban tổ chức The Remix, những người có chuyên môn như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ biết được producer nào phù hợp với ca sĩ nào. Việc hợp tác với ca sĩ hot nhất vừa có thể là ưu thế nhưng mặt khác là sức ép. Ca sĩ càng hot, đòi hỏi về sản phẩm âm nhạc càng cao. Kỳ vọng và mong chờ của khán giả càng lớn thôi.

- Là người trong cuộc, theo anh đâu là nguyên nhân dẫn đến việc The Remix 2016 kém hẳn sức nóng so với mùa đầu?

- Năm ngoái, khán giả còn bỡ ngỡ khi lần đầu được thưởng thức những bản EDM Việt. Một phần nữa The Remix khi xem qua ti vi không chuyển tải hết được không khí của buổi diễn nên việc duy trì sức hấp dẫn của chương trình là rất khó khăn. Mặt khác, thời điểm này, trên thế giới EDM bắt đầu có những chuyển biến trở về underground. Nhưng tôi vẫn thấy mùa 2 cũng khá thú vị đó chứ, tôi tin sự bùng nổ sẽ có ở các đêm diễn tới đây.

SlimV đang dần thích nghi với nhịp sống và làm việc tại TP HCM. Ảnh: Mạnh Phúc

Bạn gái tôi hạnh phúc chứ không thiệt thòi

- Hơn một năm chuyển vào Sài Gòn sống và làm việc, anh cảm thấy môi trường âm nhạc ở đây như thế nào?

- Những ngày đầu vào Sài Gòn, tôi phải cố gắng nhiều để có thể thích nghi. Phong cách làm việc ngoài kia đủng đỉnh, “cứ từ từ cần gì phải vội”, nhịp sống cũng vừa phải. Miền Nam là nơi mà ngành giải trí phát triển, mọi thứ hoạt động rất nhanh, phải làm việc liên tục không được ngừng nghỉ.

- Sau The Remix mùa đầu, cái tên SlimV nổi lên như một lựa chọn cần thiết khi các ca sĩ muốn đầu tư sản phẩm chất lượng. Điều này thay đổi cuộc sống của anh ra sao?

- Cuộc sống thường ngày của tôi có lẽ không có nhiều thay đổi, vẫn xoay quanh âm nhạc. Về công việc, tôi có thêm cơ hội được làm việc với những đàn anh đàn chị mà mình ngưỡng mộ như anh Tùng Dương qua bài Chiếc khăn piêu, chị Hồ Ngọc Hà với Em đi tìm anh... Hay như chị Phương Thanh là người tôi rất thích và nghe nhiều khi còn bé, cũng đã được hợp tác trong live show 6 vừa rồi. Còn Sơn Tùng hay Noo Phước Thịnh đều là những người trẻ có nhiều ý tưởng, năng lượng.

Sắp tới, tôi khá bận vì lịch làm việc với các ca sĩ đã được đặt dày đặc.

- Nếu như sau mùa đầu, Hoàng Touliver - Tóc Tiên trở thành một cặp thành công của nhạc Vpop thì có vẻ SlimV vẫn chưa tìm được một "đối tác" để bùng nổ?

- Tôi làm công việc của một nhà sản xuất âm nhạc và mong muốn của tôi là lập ra một nhóm nhà sản xuất để làm việc với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Tôi biết có nhiều bạn trẻ, thậm chí nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi nhưng rất tài năng. Tuy nhiên, họ chưa có nhiều cơ hội nên tôi muốn làm điều đó. Đây cũng là cách mà SlimV có thể giúp các bạn ấy cũng như nhạc Vpop phát triển.

Vẻ điển trai, lãng tử của chàng producer sinh năm 1988 khiến nhiều fan nữ phát cuồng. Ảnh: Facebook nhân vật

- Ngoài tài năng âm nhạc, anh còn khiến khán giả chú ý ngờ ngoại hình điển trai, rất sáng sáng sân khấu. Lợi thế này có giúp anh nhiều trong công việc ở khía cạnh nào đó không?

- Đến khi tham gia The Remix tôi mới nhận được nhiều lời khen chứ trước đây chẳng thấy ai khen đẹp trai bao giờ. (cười) Thật ra ngoại hình là điều khá quan trọng với những người làm nghệ thuật, tuy nhiên tôi không phải nghệ sĩ chuyên về biểu diễn, ưu tiên hàng đầu vẫn là kiến thức.

Tất nhiên là được khen đẹp trai sẽ khiến mình tự tin hơn trên sấn khấu và khi chụp hình cùng các fan. (cười lớn)

- Mỗi ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho công việc?

- Thời điểm này có lẽ là 90% vì phải làm việc liên tục để chuẩn bị cho các vòng thi của The Remix. Nhiều lúc tôi ra ngoài nhưng cũng không thể tập trung làm bất cứ điều gì vì mãi lo nghĩ rằng hôm nay sẽ phải làm gì?

- Có người yêu quá bận rộn, bạn gái anh chịu những thiệt thòi gì?

- Bạn gái tôi là người rất tâm lý và hiểu được áp lực công việc của tôi nên tôi nghĩ đây chia sẻ cũng là hạnh phúc chứ không phải thiệt thòi.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/slimv-noo-va-son-tung-la-2-chieu-huong-hoan-toan-khac-post630384.html