SMĐH 2010: 16 thí sinh vào chung kết toàn quốc

(VnMedia) - Có tới 16 thí sinh (thay vì 12 như mọi năm) sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc Sao Mai điểm hẹn 2010, đây là điểm mới thú vị nhất của sân chơi này.

Đinh Mạnh Ninh Ngoài 3 thí sinh được đặc cách từ giải Sao Mai 2009 là Hà Hoài Thu (giải Nhất), Mỹ Như, Lương Viết Quang (giải Nhì) thì có tới 10 thí sinh khu vực phía Bắc, chỉ có 3 thí sinh khu vực miền Nam lọt vào chung kết. Như vậy, top 12 thí sinh tham dự đêm chung kết miền Bắc thì chỉ có Lê Việt Anh và Nguyễn Thu Hà là phải dừng bước, còn lại 10 thí sinh đều được chọn vào chung kết, đó là tín hiệu đáng mừng ở khu vực Hà Nội lâu nay vốn được coi là thiên về dòng nhạc “chính thống”. Ở khu vực này, nổi trội nhất phải kể đến Minh Chuyên, Đinh Mạnh Ninh, Trần Hoàng Anh - đây là những gương mặt tương đối quen thuộc với khán giả qua một vài cuộc thi trước đó. Bên cạnh đó còn có Pha Lê (từng ra album) và một số gương mặt trẻ mới nổi lên như Đặng Huyền Trang (Quảng Ninh), Vũ Yến Ngọc (Hải Phòng), Phạm Tiến Mạnh (Nghệ An) - đây là những giọng ca được đánh giá là có nhiều triển vọng tiến xa ở cuộc thi năm nay. Ngoài ra, hai gương mặt trẻ là Nguyễn Phương Thúy, Mai Khánh Linh dù còn thiếu kỹ năng nhưng họ có sức trẻ và niềm đam mê. Khu vực miền Nam có 3 thí sinh vào chung kết là Nguyễn Võ Lan Trinh, Phan Ngọc Luân và Nguyễn Thùy Trang. Tiếc nhất phải kể đến Nguyễn Tùng Lâm - giải Nhì Tiếng ca học đường, Giải Nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM nhưng đã “trượt” bởi giọng hát và cách hát của Tùng Lâm có vẻ hợp với Sao Mai hơn là Sao Mai điểm hẹn. Nguyễn Võ Lan Trinh từng nổi danh với vai trò là MC Miko trên Xone FM, sau đó cô lọt vào top 10 Vietnam Idol 2008, gần đây có còn được nhiều fan yêu mến qua ca khúc "Chiếc ô ngăn đôi" khá dễ thương. Phan Ngọc Luân cũng là cái tên “chinh chiến” ở nhiều cuộc thi và lần này anh mới thành công khi lọt vào chung kết toàn quốc. Thí sinh cuối cùng ở khu vực phía Nam là Nguyễn Thùy Trang - em gái ca sỹ Duy Khoa cũng mới từ Hà Nội chuyển vào. Nhìn tổng thể cả 16 thí sinh, có thể thấy rằng mặt bằng chất lượng có vẻ nhỉnh hơn mùa Sao Mai điểm hẹn 2008. Đặc biệt, năm nay có những thí sinh đã tạo được thương hiệu riêng và có những dấu ấn khá tốt trong lòng công chúng như Minh Chuyên, Đinh Mạnh Ninh, Pha Lê, Hà Hoài Thu… Năm nay, vòng chung kết lấy 16 thí sinh, vì thế format chương trình cũng sẽ thay đổi. Chưa có công bố chính thức của Ban Tổ chức nhưng rất có thể, năm nay sẽ không phân dòng nhạc như đêm Rokc, Đêm Hiphop, đêm Pop… mà thay vào đó là các đêm thi như song ca, tam ca, song ca cùng các Ngôi Sao hoặc hát với vũ đoàn nhảy phụ họa… Được biết, sau 5 đêm thi đầu tiên, sẽ có 8 thí sinh bị loại, 8 thí sinh được đi tiếp sẽ phải hát 2 bài trong một đêm. Các thí sinh sẽ tập trung từ Tuy Hòa – Phú Yên từ ngày 1/10/2010 và luyện tập, đêm đầu tiên lên sóng sẽ vào ngày 10/10/2010. Sau 5 đêm thi vòng 1 ở Phú Yên, 8 thí sinh bước tiếp vào vòng 2 sẽ được tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Top 16 thí sinh lọt vào chung kết toàn quốc Sao Mai điểm hẹn 2010: 1. Hà Hoài Thu 2. Lương Viết Quang 3. Lê Mỹ Như 4. Minh Chuyên 5. Đinh Mạnh Ninh 6. Pha Lê 7. Trần Hoàng Anh 8. Nguyễn Võ Lan Trinh 9. Phan Ngọc Luân 10. Phạm Tiến Mạnh 11. Đặng Huyền Trang 12. Vũ Yến Ngọc 13. Nguyễn Phương Thúy 14. Mai Khánh Linh 15. Nguyễn Thùy Trang 16. Nguyễn Hoài Nam Ngô Bá Lục

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=58&newsid=199747