Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Người Latinh, được hiểu là người Mỹ gốc châu Mỹ Latinh hoặc Tây Ban Nha, chiếm một nửa mức tăng trưởng về số lượng cử tri đủ điều kiện mới ở Mỹ kể từ cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất vào năm 2020.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew, nhóm này đã tăng trưởng với tốc độ nhanh thứ hai so với bất kỳ nhóm chủng tộc và sắc tộc lớn nào trên toàn nước Mỹ trong bốn năm qua - chỉ sau người Mỹ gốc Á.

Một người phụ nữ đánh dấu lá phiếu của mình tại một trung tâm bỏ phiếu ở khu vực South Valley của Albuquerque, New Mexico, Mỹ vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Ảnh: AP/Andres Leighton

Họ dự kiến sẽ chiếm 14,7% tổng số cử tri – tương đương 36,2 triệu cử tri – trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới vào tháng 11. Những con số này thể hiện một mức cao mới, so với 13,6% vào năm 2020 và 7,4% vào năm 2000.

Giáo sư khoa học chính trị Gabriel Sanchez từ Đại học New Mexico cho biết: "Thực tế không chỉ dân số người gốc Latinh ngày càng tăng, mà họ còn xuất hiện ở rất nhiều tiểu bang chiến trường thực sự quan trọng, về cơ bản sẽ rất có trọng lượng trong việc quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử này".

Không nơi nào ở Mỹ có thể dễ dàng nhận ra điều này hơn ở bang New Mexico, nơi hơn một nửa dân số là người gốc Tây Ban Nha và đã bầu liên tiếp ba thống đốc gốc Tây Ban Nha. New Mexico có tỷ lệ người gốc Latinh cao nhất trên tất cả các bang của Mỹ.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tiểu bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, hàng triệu đô la đang được bơm vào các chiến dịch bầu cử.

Ví dụ, Quận Lea ở phía đông nam New Mexico có khoảng 60% là người gốc Tây Ban Nha và việc bỏ phiếu ở những khu vực như thế này có thể là một mỏ vàng chính trị.

Bà Eduviges Hernandez, tình nguyện viên của Somos Un Pueblo Unido, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ quyền của người nhập cư, cho biết: “Ở Quận Lea, chúng tôi có 7.000 công dân có đủ điều kiện bầu cử. Khi đến giờ bầu cử, chúng tôi xuống đường và gõ cửa từng nhà để tìm những người này để vận động họ đi bỏ phiếu”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Albuquerque Hispano Ernie C'deBaca cho biết các chính trị gia đang bắt đầu nhận ra sức mạnh của nhóm nhân khẩu học này.

Năm 2020, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh bại cựu tổng thống Donald Trump ở New Mexico 10 điểm. Một số thành viên Đảng Cộng hòa tin rằng họ cần cải thiện thông điệp của mình tại đây.

Ông Jim Garcia, giám đốc điều hành của Associated Contractors of New Mexico cho biết: “Chúng tôi bị chia thành rất nhiều phe nhóm khác nhau cho dù đó là vấn đề chăm sóc sức khỏe, phá thai hay quyền phụ nữ”.

Các cuộc thăm dò cho thấy người Latinh có xu hướng phản đối một số quan điểm cứng rắn của ông Trump như xây một bức tường ở biên giới phía nam.

Dữ liệu cũng cho thấy phần lớn cử tri gốc Latinh đứng về phía đảng Dân chủ khi đề cập đến vấn đề quyền sinh sản. Trong cuộc bầu cử trước, Biden được cử tri gốc Latinh yêu thích gần gấp đôi ông Trump.

Tuy nhiên, nền kinh tế có thể trở thành lực kéo lớn cho ngày bầu cử sắp tới. Động lực của cử tri có thể khác nhau rất nhiều nhưng một số cuộc khảo sát cho thấy những cam kết về sự thịnh vượng hơn nữa của ông Trump đang thu hút được nhiều sự chú ý.

Một cuộc thăm dò gần đây của USA Today và Đại học Suffolk cho thấy ông Trump hiện dẫn trước 5 điểm phần trăm trong nhóm nhân khẩu học Latinh - một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho Đảng Cộng hòa.

Mai Vân (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/so-cu-tri-goc-latinh-gia-tang-co-the-anh-huong-den-cuoc-bau-cu-my-2024-post293728.html