Số điện thoại đẹp buôn bán giá cao, sao không đấu giá biển số xe đẹp được?

Theo ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND quận 12, biển số xe đẹp cũng là tài nguyên nhưng trước giờ TP.HCM chưa khai thác để thu ngân sách, trong khi số điện thoại đẹp lâu nay các đơn vị, cá nhân đã buôn bán với giá cao.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 - Ảnh: TT

Sáng 7.12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với các báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ trong chiều qua (6.12).

Tại kỳ họp, đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy hỏi rằng việc trợ giá có giúp nâng chất lượng dịch vụ và tính hiệu quả của xe buýt hay không? Bởi lẽ, hiện tại chỉ những người dân không có cách nào sử dụng xe cá nhân mới đi xe buýt. Tỷ lệ người đi xe buýt năm sau luôn giảm so với năm trước, trong khi năm nào ngân sách TP cũng phải chi hàng nghìn tỉ đồng để trợ giá.

“Xe buýt chưa tạo ra hứng khởi cho người có khả năng di chuyển bằng xe máy, họ không bao giờ muốn đi xe buýt. Sở Giao thông – Vận tải đã khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên để tìm ra giải pháp hay chưa?”, bà Thúy hỏi.

Đại biểu này đề nghị nên trợ giá cho người trực tiếp sử dụng xe buýt thay vì trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải công cộng như hiện nay.

Đại biểu Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế TP lại đặt vấn đề về nạn kẹt xe đang làm giảm sự phát triển của TP. Đặc biệt, TP.HCM hiện có khoảng 8,5 triệu xe máy và gần 600.000 ô tô nhưng đường sá, cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng kịp sự phát triển của lượng phương tiện tham gia giao thông.

Theo ông Thắng, TP có thể hạn chế nhập xe gắn máy, ô tô khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp. Thành phố phải đưa ra một ngưỡng quá tải xe taxi, ô tô cá nhân là bao nhiêu.

Đồng quan điểm với đại biểu Trần Quan Thắng, ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND quận 12 cũng nói rằng về việc ùn tắc giao thông ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân và sự phát triển của thành phố.

Bên cạnh việc đề cập đến ùn tắc giao thông, ông Hiếu còn đề xuất việc đấu giá biển số xe đẹp để tăng ngân sách cho thành phố. Ông Hiếu cho rằng biển số xe cũng là tài nguyên nhưng trước giờ TP chưa khai thác để thu ngân sách. TP có thể thông báo với ngân hàng số đề xuất đấu giá. Còn cá nhân và doanh nghiệp có thể nộp đơn đấu giá công bằng.

“Mỗi con người chúng ta thường gắn với số điện thoại và biển số xe. Số điện thoại đẹp lâu nay các đơn vị, cá nhân buôn bán với giá cao thì tại sao TP không thể tổ chức bán đấu giá biển số xe đẹp để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách? Tôi nghĩ đây là một cách tăng thu ngân sách của TP nếu chúng ta nghiên cứu, tổ chức và thực hiện”, ông Hiếu nói.

Chủ tịch UBND quận 12 cũng kiến nghị TP nên mạnh dạn phân cấp cho quận, huyện. Ví dụ về phân cấp giá bồi thường đất. Ông Hiếu đề nghị TP cho phép quận huyện được chọn nhà đầu tư và duyệt phương án bồi thường. “Có nhiều trường hợp duyệt tới duyệt lui cả năm trời trong khi việc này quận huyện làm được”, ông Hiếu nói thêm.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng đề cập đến việc cấp phép các nhà xưởng ở trong khu dân cư dẫn đến ô nhiễm, ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM nói rằng có nhiều ý kiến của người dân gửi tới HĐND TP đề cập đến việc các xưởng sản xuất ô nhiễm môi trường như bụi bặm, mùi hôi… Người dân rất bức xúc. Tuy nhiên, khi giao Sở Tài nguyên – Môi trường đi khảo sát thì nói đủ điều kiện. “Tôi cho rằng vấn đề này còn nhiều vướng mắc, quận huyện nào cũng có. Đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường làm rõ”.

Trong khi đó, đại biểu Trần Thanh Trí đề cập tới vấn đề chỉ tiêu cung cấp nước sạch. Theo ông Trí, chỉ tiêu cấp nước sạch của TP hiện nay chưa đạt nhưng cơ bản đã hoàn thành. Nước sạch là vấn đề quan tâm của TP, nhất là vùng ven như Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi…

Thế nhưng, nếu chạy theo chỉ tiêu cấp nước cho người dân mà đường ống sơ sài, không đúng kỹ thuật thì sẽ làm tiêu hao nước rất lớn. Chưa kể, nước cấp trên diện rộng mà không thấy tăng công suất nhà máy nước. Chất lượng nước phải đạt chất lượng vì nước bán cho người dân chứ không phải cho không người dân.

“Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp nước TP bán cho dân thường xuyên đục. Để hết đục thì người dân phải xả đi nước đục đó, thế nhưng khi xả ra thì phải trả tiền do đồng hồ quay. Việc này dẫn đến nhiều người dân không dám xài. Tôi đề nghị cần xem lại quy trình cấp nước sạch cho người dân”, đại biểu Trí kiến nghị.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/so-dien-thoai-dep-buon-ban-gia-cao-sao-khong-dau-gia-bien-so-xe-dep-duoc-50551.html