Sợ IS lộng hành, Anh tuyển thêm 1.000 điệp viên

Anh sẽ tuyển thêm khoảng 1.000 điệp viên trước mối đe dọa từ khủng bố đặc biệt là IS.

Một nhóm chiến binh ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Tờ Time ngày 22/9 dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo Anh MI6 vừa lên tiếng cảnh báo rằng, các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tạo ra một mối đe dọa ngày càng lớn với nước này.

Và để đối phó với chúng, MI6 quyết định tuyển thêm khoảng 1.000 điệp viên.

Ông Alex Younger còn phát biểu rằng nước Anh đang tiến hành những cải tổ đáng kể để đối phó với chủ nghĩa khủng bố sau khi thừa nhận mối đe dọa này sẽ không thể biến mất trong một sớm, một chiều.

"Tôi muốn lạc quan nhưng theo kinh nghiệm mà chúng tôi có được thì đây sẽ là vấn đề mà chúng tôi sẽ phải giải quyết về lâu về dài. Có thể là suốt thời kỳ phục vụ của chúng tôi", ông Alex Younger nói.

Theo ông Alex Younger, nước này đã quyết định sẽ rót 2,5 tỷ bảng Anh vào ngân sách của các cơ quan tình báo và an ninh.

Trong đó, một khoản chi phí lớn sẽ dành để tuyển thêm 19.000 nhân viên nhằm đảm bảo có đủ nguồn lực “ngăn chặn và phá vỡ mọi âm mưu khủng bố nhắm vào Anh” ở mọi giai đoạn.

Cụ thể, theo BBC, MI6 có kế hoạch tuyển thêm 1.000 nhân viên tình báo , tăng từ 2.500 người lên 3.500 người trong 5 năm tới để đối phó với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, bao gồm cả IS.

Hán Hiển (Theo Time)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/so-is-long-hanh-anh-tuyen-them-1000-diep-vien-d169543.html