Sơ kết và triển khai giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại Sơn La, Hòa Bình

Trước tình hình buôn bán ma túy đang diễn biến phức tạp, Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an tổ chức sơ kết và đưa ra phương án giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại Sơn La và Hòa Bình.

Ngày 22/8, Tổng cục Cảnh sát – BCA tổ chức Hội nghị Sơ kết và triển khai một số giải pháp trọng tâm thực hiện kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về phương án giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại Sơn La và Hòa Bình.

Hội nghị sơ kết diễn ra tại Công an tỉnh Hòa Bình. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự Hội nghị còn có đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục nghiệp vụ Bộ Công an; Bộ đội Biên phòng và đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh tuyến Tây Bắc. Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Lê Quý Vương, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu, biểu dương những kết quả mà các đơn vị liên quan đã đạt được, đặc biệt là tỉnh Hòa Bình, Sơn La (ảnh: Đoàn Tân).

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện kết luận của Thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Cấp ủy chính quyền 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo báo cáo, từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 Công an 2 tỉnh Sơn La, Hòa Bình phối hợp Cục C47 và các địa phương liên quan đã tiến hành phá thành công 107 chuyên án, bắt giữ 240 đối tượng. Thu giữ 153,42kg heroin; 250,82kg + 134.160 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu, tài sản liên quan.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đạt hiệu quả cao. Tình hình ANTT trên địa bàn có chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được ổn định, hoạt động tội phạm được kiềm chế góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương.

Tại Hội nghị, Thứ trướng Lê Quý Vương và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cùng phát biểu, biểu dương những kết quả mà các đơn vị liên quan đã đạt được, đặc biệt là tỉnh Hòa Bình, Sơn La.

Cũng trong hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình và Sơn La trong thời gian tới, đẩy mạnh công tác rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là hệ thống chính trị xã, bản, từ đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh ngay tại khu vực biên giới, đảm bảo việc vận chuyển ma túy xâm nhập trái phép vào Việt Nam bị ngăn chặn ngay.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các cuộc vân động toàn dân chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự nói chung, phức tạp về ma túy nói riêng, nhằm huy động các ngành, các cấp và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; chỉ đạo các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt số đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy tại các xã Lóong Luông, Hang Kia, Pà Cò và vùng phụ cận. Đặc biệt là số đối tượng có quyết định truy nã, đang lẩn trốn và tiếp tục hoạt động phạm tội về ma túy; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ phê duyệt cùng các đề án, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, phá thế độc đạo và chia cắt tại cụm địa bàn này, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc người Mông.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/so-ket-va-trien-khai-giai-quyet-tinh-hinh-phuc-tap-ve-ma-tuy-tai-son-la-hoa-binh-206518.htm