Sở KHCN TP.HCM tăng cường hợp tác quốc tế

Thay đổi nhận thức, chia sẻ và hợp tác đổi mới sáng tạo: Ba chìa khóa giúp DN thành công Đổi mới sáng tạo để phục vụ người dân tốt hơn Sở KHCN TP.HCM đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ startup đổi mới sáng tạo Đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu để phát triển xã hội Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo Thanh niên phải đi đầu trong nhiệm vụ đổi mới sáng tạo KHCN

Thay đổi nhận thức, chia sẻ và hợp tác đổi mới sáng tạo: Ba chìa khóa giúp DN thành công Đổi mới sáng tạo để phục vụ người dân tốt hơn Sở KHCN TP.HCM đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ startup đổi mới sáng tạo Đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu để phát triển xã hội Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo Thanh niên phải đi đầu trong nhiệm vụ đổi mới sáng tạo KHCN

Tại buổi làm việc, ông Lê Vệ Hùng - đại diện Sở KHCN Quảng Tây (Trung Quốc) đánh giá cao tiềm năng hợp tác của hai bên, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Sở KHCN TP.HCM trong các hoạt động phát triển y dược, dược liệu, nông nghiệp hiện đại, nuôi trồng hải sản...

Phía Sở KHCN Quảng Tây cũng đặc biệt quan tâm đến hợp tác thúc đẩy thị trường giao dịch công nghệ cũng như hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sở KHCN Quảng Tây cũng có lời mời Sở KHCN TP.HCM tham dự triển lãm China-Asean EXPO do địa phương, đơn vị này dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2017.

Buổi làm việc giữa đại diện Sở KHCN TP.HCM và Sở KHCN tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc - Ảnh: Nguyễn Sơn/Khampha.vn

Ông Nguyễn Khắc Thanh cho rằng để tận dụng cơ hội hợp tác, cần tăng cường trao đổi thông tin để tìm hiểu khả năng và nhu cầu cụ thể của mỗi bên và từ đó xác định ra những công việc cụ thể có thể hợp tác. Nhiệm vụ này được giao cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN TP.HCM (Cesti) làm đầu mối phụ trách.

Ông Thanh cũng khẳng định, Sở KHCN TP.HCM sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ Sở KHCN tỉnh Quảng Tây có cơ hội giới thiệu, quảng bá và chuyển giao công nghệ tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Khắc Thanh – Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết, Sở rất quan tâm và muốn tìm hiểu những công nghệ mà Sở KHCN Quảng Tây sẽ giới thiệu, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Sau buổi làm việc với đại diện Ban lãnh đạo Sở KHCN TP.HCM, đoàn của Sở KHCN Quảng Tây đã đến thăm quan và trao đổi công việc với Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN TP.HCM (Cesti).

Nguồn PC World: http://pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/giai-phap/2017/06/1252000/so-khcn-tp-hcm-tang-cuong-hop-tac-quoc-te/