Sợ lộ bài, HLV U.22 Thái Lan tính chuyện đổi sân tập và xác định U.22 VN rất khó chơi

Nói với truyền thông Thái Lan, HLV Worrawoot Srimaka đã lên tiếng chê bai chất lượng mặt cỏ sân tập ở Malaysia. Cựu tiền đạo “voi chiến” cũng cảnh báo các học trò rằng U.22 VN là một đối thủ mạnh.

Sau buổi chiều tập nhẹ để giảm sức sức ì nơi các tuyển thủ. Sáng nay, U.22 Thái Lan đã có buổi tập kín. Chia sẻ trên trang thể thao Bangkok Post, thuyền trưởng U.22 tuyển Thái Lan cho rằng mặt cỏ sân bóng mà BTC phân cho đội bóng ông tập luyện không đạt tiêu chuẩn.

“Chiều qua, đội chủ yếu tập nhẹ vì vừa tới Malaysia chưa được lâu. Thêm vào đó là sân tập cũng mở cửa tự do nên tôi đã không tập luyện các bài tập chiến thuật. Chúng tôi tập trung cho các cầu thủ thả lỏng cơ thể và tập sút với mục đích làm quen với mặt sân”.

Bên cạnh đó, HLV Srimaka cũng bóng gió nói về chuyện đổi sân tập cho U22 Thái Lan.

“Chúng tôi đang bàn bạc để đi đến quyết định cuối cùng xem có nên thay đổi sân tập trong vài ngày tới hay không vì sẽ rất khó khăn nếu tập ở một sân như thế này.

Mặt cỏ ở đây rất khác so với Thái Lan. Chỉ cần trời đổ mưa, cỏ trở nên rất xấu. Ở Thái đã không tồn tại mặt sân như thế này 4-5 năm nay, trong khi ở Indonesia và Malaysia thì vẫn còn. Đó sẽ là lợi thế cho họ”.

Trận ra quân ngày 15.8 của bảng B, U.22 Thái Lan sẽ chạm trán với Indonesia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào bán kết.

“Trước mắt U.22 Thái Lan muốn vượt qua vòng bảng. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng thật lòng mà nói, nhiệm vụ này không quá khó so với trình độ các cầu thủ của chúng tôi.

Như đã từng nói, chúng tôi có mặt ở đây với tư cách ĐKVĐ và chúng tôi phải ra sức bảo vệ thành quả có được”, nhà cầm quân sinh năm 1972 cho biết.

Hai kỳ SEA Games gần đây vào các năm 2013 và 2015, bóng đá Thái Lan đã lên ngôi vô địch. Đội bóng xứ chùa vàng đang rất muốn có một bộ sưu tập hattrick huy chương vàng.

Trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu ở kỳ đại hội thể thao khu vực này, U.22 Thái Lan rơi vào bảng B với các đội bóng Việt Nam, Indonesia, Singapore, Philippines và Timor Leste.

Đánh giá về các đối thủ ở bảng đấu, HLV Srimaka cho rằng U.22 Việt Nam là đối thủ rất mạnh và nhiều tham vọng tranh đoạt tấm HCV của giải đấu.

“Đội bóng trẻ Sao vàng là một tập thể mạnh với sự kết hợp của hai thề hệ bóng đá trẻ nước này. Thêm vào đó là sự khát khao đăng quang ngôi vô địch của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Đối đầu với U.22 Việt Nam sẽ là trận đấu khó khăn với U.22 Thái Lan. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được đội bóng này”, cựu tiền đạo tuyển Thái kết luận.

Theo lịch thi đấu từ BTC giải, vào ngày 24.8 hai đội bóng kỳ phùng địch thủ, U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan sẽ đối đầu với nhau. Trong khi đó, trong 4 ngày từ 20 đến 24 tháng 8, đoàn quân của HLV Hữu Thắng phải liên tiếp đụng độ với ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự bán kết là Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Văn Lâm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/so-lo-bai-hlv-u22-thai-lan-tinh-chuyen-doi-san-tap-va-xac-dinh-u22-vn-rat-kho-choi-69340.html