Số lượng thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ tăng đột biến khi Bộ GD-ĐT thay đổi phương thức thi

Hôm nay (20.4) cũng là thời hạn cuối để nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ chính quy 2017.

Hơn 70% thí sinh dự thi THPT quốc gia 2017 đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường ĐH, CĐ liên tục tăng lên. Năm nay, do quy chế cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng vào nhiều trường khác nhau nên số lượng nguyện vọng của các thí sinh tại thời điểm gần cuối ngày 20.4 có lượng lớn thí sinh ảo.

Chia sẻ với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, đại diện của Bộ GD-ĐT cho hay, tính đến 14 giờ ngày 20.4 đã có hơn 50 trường hoàn thành việc nhập hồ sơ thí sinh thi THPT 2017 và đăng ký xét tuyển đại học lên hệ thống. Phần lớn các thí sinh đăng ký 3-4 nguyện vọng, một số chọn 6-8 nguyện vọng và thậm chí có thí sinh đăng ký đến 20 nguyện vọng. Lý giải về điều này, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng lượng thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng là những em có học lực trung bình khá, không chắc chắn về khả năng đỗ. Còn những thí sinh nộp chỉ 1 đến 2 nguyện vọng thường là thí sinh học khá, chắc chắn với lựa chọn của mình.

"Lời khuyên đối với thí sinh là hãy cân nhắc kỹ việc chọn ngành, trường, tổ hợp xét tuyển và cẩn thận các nguyện vọng ngay từ đầu để tránh mất thời gian, công sức và tiền bạc", đại diện Bộ GD-ĐT trao đổi.

Với phương thức tuyển sinh mới thì tình hình tuyển sinh năm nay khó đoán định. Đơn cử như qua việc chọn nguyện vọng thì top 10 trường ĐH có số thí sinh đăng ký vào nhiều nhất cũng có những thay đổi. Lần đầu tiên một trường bán công đã lọt vào danh sách 10 trường được đăng ký nhiều nhất. Tại Hà Nội, tạm thời dẫn đầu trong những trường có nhiều hồ sơ đăng ký thuộc về ĐH Công nghiệp, tiếp đến là ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại, ĐH Bách Khoa... Ngoài ra, theo các chuyên gia, với phương thức tuyển sinh mới năm nay thì những trường đào tạo đa ngành sẽ “hút” lượng lớn hồ sơ đăng ký dự thi.

Năm 2017, thí sinh hoàn toàn có thể thay đổi thứ tự nguyện vọng xét tuyển, điều chỉnh tổ hợp cho ngành xét tuyển đã đăng ký và thêm nguyện vọng mới. Tuy nhiên, nếu thí sinh điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thithì phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trúng tuyển được theo học đúng nguyện vọng của mình, Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi biết điểm. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý: thứ nhất là chỉ được điều chỉnh duy nhất 1 lần từ ngày 15.7; thứ hai là thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 20.4 là ngày cuối cùng thí sinh được nộp hồ sơ. Sau thời gian này thí sinh không được phép thay đổi số lượng môn thi, bài thi đã chọn nhưng vẫn còn cơ hội cho thí sinh sửa những sai sót về hồ sơ nếu có. Theo lịch công tác thi và tuyển sinh của Bộ GD-ĐT thì chậm nhất đến ngày 25.5, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/so-luong-thi-sinh-xet-tuyen-dh-cd-tang-dot-bien-khi-bo-gd-dt-thay-doi-phuong-thuc-thi-61164.html