Số người chết vì động đất ở Indonesia tăng lên 54

Ngoài 54 người thiệt mạng vì động đất ở Indonesia còn có 78 trường hợp bị thương nặng đang được theo dõi điều trị tại các bệnh viên địa phương.

New York Times đưa tin, đã có ít nhất 54 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, nhiều người được cho là còn mắc kẹt trong các đống đổ nát sau trận động đất 6,4 độ richter ở tỉnh Aceh, miền Tây Indonesia.

Nỗ lực cứu hộ những nạn nhân động đất đang được tích cực triển khai. (Ảnh: AP)

Thiếu tướng Tatang Sulaiman, lãnh đạo lực lượng quân đội tỉnh Aceh cho biết, trong số 54 người thiệt mạng có 52 trường hợp ở Pidie Jaya, khu vực gần tâm chấn; 2 trường hợp tử vong khác được ghi nhận ở huyện Bireuen lân cận.

Theo Cơ quan giảm thiểu thiên tai Quốc gia của Indonesia, có 78 trường hợp bị thương nặng đang được theo dõi tại các bệnh viện địa phương.

Hiện lực lượng cứu hộ bao gồm các binh sĩ quân đội, cảnh sát và người dân địa phương đang tập trung nỗ lực tìm kiếm người bị nạn ở thị trấn Meureudu thuộc huyện Pidie Jaya – nơi bị ảnh hưởng nặng nề vì động đất.

Ông Aiyub Abbas, một lãnh đạo địa phương cho biết, hơn 40 tòa nhà, trong đó bao gồm một số nhà thờ Hồi giáo ở huyện Pidie Jaya – khu vực cách tâm chấn khoảng 18km về phía Tây Nam đã bị san phẳng. Trận động đất cũng khiến hệ thống giao thông và đường dây tải điện bị hư hỏng nặng.

Từ thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko "Jokowi" Widodo đã ra lệnh cho tất cả các lực lượng chức năng sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, ưu tiên nỗ lực cứu những người mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra sáng sớm 7/12 tại khu vực phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn cách khu vực Banda Aceh 130 km về phía Đông Nam và ở độ sâu 33 km.

Người đứng đầu Cơ quan Địa vật lý, khí hậu và khí tượng học (MCGA) của tỉnh, ông Eridawati cho biết ít nhất 5 dư chấn đã xảy ra trong vòng vài giờ sau trận động đất ban đầu.

Indonesia thường xuyên phải hứng chịu động đất và núi lửa vì nằm ở "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương.

Năm 2004, Aceh là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của một trận động đất mạnh 9,2 độ Richter kèm theo sóng thần trên toàn khu vực Ấn Độ Dương. Tỉnh Aceh đã bị phá hủy hoàn toàn và hơn 120.000 người thiệt mạng riêng tại tỉnh này./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/so-nguoi-chet-vi-dong-dat-o-indonesia-tang-len-54-575679.vov