Số người thương vong sau bão số 10 tiếp tục tăng

Theo thống kê nhanh từ các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10, hiện có 9 người tử vong, tăng 5 người so với 1 ngày trước.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, hiện đã có 9 người tử vong, tăng 5 người so với ngày 15/9 khi cơn bão số 10 đổ bộ vào nước ta.

Trong đó: Hòa Bình: 3 người (tăng 3 người); Thanh Hóa: 2 người (tăng 1 người); Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 2 người (tăng 1 người); Thừa Thiên Huế: 1 người. Hiện tại, có 4 người ở Quảng Bình bị mất tích.

Cảnh tan hoang sau cơn bão số 10

Cũng theo số liệu thống kê tại các địa phương, người bị thương đã lên 112 người, tăng 91 người.

Nhiều nhà cửa bị sập, thậm chí có xã, tất cả mái nhà đều bị tốc. Thống kê nhanh nhất cho thấy, tại các tỉnh miền Trung đã có 1.185 nhà bị sập, tăng 1.152 nhà so với ngày 15/9. Trong đó, Thanh Hóa: 48 nhà; Quảng Bình: 1.065 nhà; Quảng Trị: 18 nhà; Thừa Thiên Huế: 54 nhà.

Hệ thống truyền thông và điện lưới cũng bị hư hỏng nặng. Thống kê cho thấy ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, 1 cột truyền hình bị đổ. 1.559 cột điện hạ thế bị đổ gãy (tăng 417 cột), trong đó: Thanh Hóa: 58 cột (tăng 58 cột); Hà Tĩnh: 2 cột (tăng 2 cột); Quảng Bình: 1.481 cột (tăng 422 cột); Quảng Trị: 16 cột ( số liệu ngày 15/9 là 76 cột) ; Thừa Thiên Huế: 2 cột (số liệu ngày 15/9 là 7 cột).

Tổng số khách hàng bị mất điện là 528.481, giảm 778.519 khách hàng (Thanh Hóa: 30.200; Nghệ An: 89.125; Hà Tĩnh: 186.982; Quảng Bình: 222.174).

Bên cạnh đó, có 7 tàu cá (công suất >20CV) bị chìm (Thanh Hóa: 1; Quảng Ngãi: 6); 183 thuyền nhỏ bị chìm, cuốn trôi (Thanh Hóa: 38; Quảng Bình: 129; T.T. Huế: 15).

Về nông nghiệp, lâm nghiệp: 4.473 ha lúa bị ngập; 8.277 ha hoa màu bị ngập, tăng 6.037ha; 16.108 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Trước tỉnh hình mưa lũ tại nhiều tỉnh, thành của nước ta, ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn -  Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường và đại diện một số bộ, ngành chức năng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Cũng trong ngày16/9, Đoàn công tác của ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng - Phó Trưởng ban thường trực Hoàng Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Thanh Hóa, Nam Định.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/so-nguoi-thuong-vong-sau-bao-so-10-tiep-tuc-tang-a339308.html