So với 1 năm trước, Liverpool mạnh yếu thế nào? (P.1)

Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Liverpool đã có thêm 4 tân binh. Điều này liệu có cải thiện chút sức mạnh nào cho họ? Hãy cùng xem qua.

Vị trí thủ môn
Nhân sự năm ngoái: Mignolet, Karius, Manninger
Nhân sự năm nay: Mignolet, Karius, Ward

Vị trí này dường như không có bất kỳ sự thay đổi này. Tuy nhiên với những gì để thể hiện trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, có thể thấy Mignolet đã trưởng thành hơn rất nhiều trong lối chơi. Đây rõ ràng là điều mà các CĐV đội bóng đã rất chờ đợi ở thủ thành người Bỉ trong suốt một năm qua.

Vị trí hậu vệ phải
Nhân sự năm ngoái: Clyne, Randall
Nhân sự năm nay: Clyne, Alexander-Arnold, Gomez

So với mùa giải trước, hành lang cánh phải của Liverpool đã có nhiều sự lựa chọn hơn. Không chỉ lượng, mà cả chất đối với các hậu vệ chạy cánh của The Kop cũng là điều rất đáng chú ý. Alexander-Arnold và Gomez tuy đều là những cầu thủ trẻ, nhưng bản lĩnh và tài năng của 2 cầu thủ này đều là điều không thể đánh giá thấp. Thực tế nhiều ý kiến đang cảm thấy lo ngại cho Clyne, khi anh đang phải nghỉ thi đấu đến hết mùa, một khoảng thời gian quá đủ để Alexander-Arnold và Gomez vùng lên và giành lấy một suất đá chính.

Vị trí hậu vệ trái
Nhân sự năm ngoái: Milner, Moreno
Nhân sự năm nay: Moreno, Robertson, Milner

Nếu năm ngoái Milner đã phải gánh vị trí này trong phần lớn mùa giải, thì năm nay tiền vệ người Anh đã có thể 'hưởng thụ' đôi chút khi Moreno đã cho thấy sự tiến bộ không ít trong 3 tháng Hè qua. Đó là chưa kể sự xuất hiện của tân binh Robertson, người hoàn toàn đủ sức giành lấy suất đá chính nhờ sự điềm tĩnh và khả năng công thủ toàn diện trong lối chơi.

Vị trí trung vệ
Nhân sự năm ngoái: Matip, Lovren, Klavan, Lucas
Nhân sự năm nay: Matip, Lovren, Klavan, Gomez

Đây được xem là một trong những điểm yếu lớn nhất trong sơ đồ chiến thuật của Liveprool mùa trước. Tuy nhiên kết thúc mùa chuyển nhượng vừa qua, Klopp đã chẳng có được một sự bổ sung nào và đây rõ ràng vẫn sẽ tiếp tục là nỗi lo rất lớn của các CĐV phố Cảng.

Video tài năng của Matip

Tổng quan:

Ở khâu phòng ngự, Liverpool đã có những sự tăng cường nhất định cho 2 cánh với những Alexander-Arnold, Robertson,... tuy nhiên vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, đặc biệt là vị trí trung vệ. Matip và Lovren đều là những cầu thủ giỏi, nhưng họ vẫn chưa thể trở thành những thủ lĩnh nơi hàng thủ.

Năm ngoái chính những sai lầm của hàng thủ là yếu tố dẫn đến việc Liverpool không thể có được danh hiệu nào. Liệu với việc mùa này vẫn chưa có nhiều sự thay đổi đáng kể, thành tích của The Kop có thể cải thiện? Hãy chờ xem.

Xú - Thể thao Việt Nam | 14:35 06/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/so-voi-1-nam-truoc-liverpool-manh-yeu-the-nao-p1-d410649.html