Sở Xây dựng HN xác nhận người nhà lãnh đạo BIC Việt Nam có tên trong danh sách mua NƠXH

Trước việc BIC Việt Nam cho rằng trong danh sách đối tượng đăng ký mua NƠXH không có tên người nhà lãnh đạo công ty này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, BIC đã thừa nhận những đối tượng này có liên quan tới Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc.

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh thời gian qua về việc nhiều người nhà của lãnh đạo Công ty CP BIC Việt Nam được "ưu ái" mua nhà ở xã hội (NƠXH) đại diện BIC Việt Nam luôn khẳng định, trong danh sách gửi Sở Xây dựng không có tên ông Lục Minh Kim, bà Nguyễn Thị Vinh, bà Hoàng Thị Thanh Vân (03 người nhà của lãnh đạo BIC Việt Nam); có nghĩa là Sở Xây dựng Hà Nội đã "tự ý" thêm vào và phê duyệt danh sách trên.

Vị này cho biết thêm, phía công ty khẳng định là không, trong khi Sở lại khẳng định là có thì rất khó, nên phía công ty cũng đã có công văn gửi Sở đề nghị làm rõ nội dung này. Hiện Sở xây dựng đang tiến hành thanh tra toàn bộ dự án nên phía BIC Việt Nam không thể cung cấp hồ sơ liên quan tới khách hàng.

Dự án Nhà ở xã hội Rice City của BIC Việt Nam gặp nhiều tai tiếng do "ưu ái" nhiều người nhà.

Trái ngược với thông tin BIC Việt Nam đưa ra, trao đổi với PV báo Dân trí ông Bùi Tiến Thành - Phó Phòng Phát triển nhà (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đến nay Công ty cổ phần Bic Việt Nam vẫn chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án nhà ở xã hội Rice City dù đã hết hạn từ ngày 27/7. Trường hợp công ty này không cung cấp hồ sơ thì Sở Xây dựng sẽ báo cáo thành phố cho thanh tra toàn bộ dự án để xác định tất cả nội dung liên quan đến dự án.

Ông Thành cho biết thêm: “Họ đã công nhận bà Vân và bà Vinh có liên quan đến ông Hoàn, còn ông Kim là bố của bà Trang và ông Hoàn. Tức là mấy đối tượng này có liên quan đến Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc”.

Sau gần một tháng kiểm tra, ông Thành cho biết, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa chịu cung cấp giấy tờ hồ sơ của các đối tượng trên. Nguyên nhân được lý giải là: Người thân của Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Bic Việt Nam không nộp tiền nên bị cắt hợp đồng và trả lại hồ sơ; BIC Việt Nam không kịp photo hồ sơ để nộp cho Sở Xây dựng (!?).

Với lý do chưa có hồ sơ cụ thể để xác minh các đối tượng trên nên đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội vẫn chưa đưa ra được kết luận kiểm tra dự án nhà ở xã hội Rice City.

Cả vợ và mẹ vợ ông Lục Minh Hoàn - Phó TGĐ BIC đều có "suất" mua nhà ở xã hội.

Theo ông Thành, trường hợp chủ đầu tư không cung cấp thông tin thì Sở Xây dựng sẽ chủ động báo cáo UBND TP đề nghị cho cơ quan chức năng đi kiểm tra, thanh tra toàn bộ dự án để xác minh những nội dung liên quan. Nếu phát hiện chủ đầu tư vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật .

Như vậy, cả phía cơ quan chức năng và chủ đầu tư đang đá quả bóng trách nhiệm cho nhau, càng thể hiện rõ sự yếu kém, lỏng lẻo và thiếu khách quan trong việc lập danh sách và phê duyệt đối tượng mua NƠXH.

Theo BIC Việt Nam thì danh sách đơn vị này gửi lên Sở Xây dựng Hà Nội không có tên của 3 người trên, vậy tại sao Sở Xây dựng lại “tự ý” thêm họ vào và phê duyệt đối tượng được mua nhà;

Còn nếu theo quan điểm của Sở Xây dựng, khi BIC Việt Nam gửi danh sách mà không kèm theo hồ sơ, thì Sở căn cứ vào đâu để phê duyệt 736 đối tượng, trong đó có đến 02 người nhà của lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư có tên trong danh sách được mua nhà, với hầu hết các nội dung thông tin giống nhau?

Sự thiếu trung thực, thậm chí là vi phạm pháp luật của những đơn vị trên cần được các cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm, mang lại công bằng cho mọi đối tượng và ý nghĩa đúng đắn của loại hình nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!

Nam Phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/so-xay-dung-hn-xac-nhan-nguoi-nha-lanh-dao-bic-viet-nam-co-ten-trong-danh-sach-mua-noxh-d76406.html