'Soái ca' phim Cổ Long khiến khán giả mê mệt không kém mỹ nam phim Kim Dung

Những mỹ nam trong phim võ hiệp Cổ Long như Hoa Vô Khuyết, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Lý Tầm Hoan... từng làm mê đắm trái tim hàng triệu khán giả.

Bộ phim Tuyệt đại song kiêu năm 1999 có sự tham gia của hai mỹ nam đình đám Đài Loan là Lâm Chí Dĩnh và Tô Hữu Bằng.

Trong phim, Lâm Chí Dĩnh ghi điểm với vai diễn Tiểu Ngư Nhi nhí nhảnh, tươi vui.

Tô Hữu Bằng vào vai Hoa Vô Khuyết lạnh lùng. Tạo hình Hoa Vô Khuyết của Tô Hữu Bằng được người xem hết lời khen ngợi.

Trong Võ lâm ngoại sử, Thẩm Lãng (Huỳnh Hải Băng) không chỉ điển trai mà còn giỏi võ và có tấm lòng hào hiệp.

"Tiểu Lý phi đao" Lý Tầm Hoan là vai diễn gắn liền với tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn.

Tạo hình điển trai của Tiêu Ân Tuấn trong vai Lý Tầm Hoan.

Trong Tân Tiêu Thập Nhất Lang, Nghiêm Khoan thể hiện vai nam chính Tiêu Thập Nhất Lang.

Tạo hình của anh được khen là đẹp trai, lãng tử.

Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng Lưu Khải Uy vẫn có tạo hình đại hiệp Lý Hoại đẹp mê hồn trong Phi đao hựu kiến phi đao.

Trong bộ phim Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu (2016), Lâm Phong thể hiện vai nam chính Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng thông minh hơn người và có tài phá án.

Tạo hình áo trắng quyến rũ của Tạ Đình Phong khi vào vai Hoa Vô Khuyết trong bộ phim truyền hình Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết.

Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nhưng rất si tình.

Trương Trí Nghêu được đánh giá cao cả về ngoại hình và diễn xuất khi vào vai Sở Lưu Hương.

Diệp Khai (Trần Sở Hà) điển trai ngời ngời trong Thiên nhai minh nguyệt đao.

Theo VNN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/soai-ca-phim-co-long-khien-khan-gia-me-met-khong-kem-my-nam-phim-kim-dung-109157/