SỐC: Hari Won bị "chửi" là kẻ vô ơn?

Mới đây, nhạc sỹ Vương Anh Tú đã cập nhập trạng thái khiến nhiều người nghi ngờ anh ám chỉ Hari Won.

Hiện nay, ca khúc Anh cứ đi đi của Hari Won do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc, được giới trẻ ưa chuộng. Trên một trang nghe nhạc trực tuyến, ca khúc này gần như không có đối thủ. Nhưng cách đây vài giờ nhạc sĩ Vương Anh Tú bất ngờ cập nhập trạng thái trên trang cá nhân khiến nhiều người nghi ngờ anh đang ám chỉ Hari Won. Anh chia sẻ với lời lẽ khá nặng nề: "Vô ơn, để xem màn kịch này của hai cô cậu kết thúc như nào". Vương Anh Tú cập nhập trạng thái chỉ một thời gian ngắn sau khi Trấn Thành tổ chức cầu hôn Hari Won tại một quán bar lớn. Điều này càng khiến khán giả nghĩ Hari đã mắc lỗi với nhạc sĩ này.

Trạng thái được cập nhập của nhạc sĩ Vương Anh Tú.

Trước đó không lâu, trong lúc biểu diễn tại một quán bar lớn, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi từ chối ca khúc Anh cứ đi đi.

Hari Won được cho là có liên quan tới status của Vương Anh Tú.

Noo Phước Thịnh bộc bạch: “Thưa các bạn Vương Quốc Tuân là Mr. Siro, em của anh là nhạc sĩ Vương Anh Tú trước đây có gửi cho Noo 1 bài hát. Như Noo đã từng nói bất cứ một bài hát nào đều phải có cái duyên của nó. Noo không hiểu tại sao khi mình nghe bài hát đó mà lại để nó vụt khỏi tầm tay để rồi bây giờ người ta hát thành hit, hàng trăm người cover lại. Khi để vụt mất một bài hát hay thì cảm giác uổng tiếc là không tránh khỏi”.

Ca khúc Anh cứ đi đi cũng đang là một chủ đề được bàn tán khắp các mạng xã hội vì có nhiều tin đồn đạo nhạc. Một sinh viên nhạc viện Ukraine sau khi tìm hiểu đã khẳng định Anh cứ đi đi có dấu hiệu đạo nhạc một ca khúc nhạc Pháp nổi tiếng cách đây hơn 30 năm là Viens M’Embrasser. Ca khúc này đã từng được viết lời tiếng Việt và trình bày bởi ca sĩ Ngọc Lan từ những năm 90, với tên gọi quen thuộc - Lại gần hôn em.

Theo sinh viên này, vòng hợp âm và cấu trúc của hai ca khúc gần như giống nhau. Tuy nhiên, ở cuối mỗi câu hát được viết lời với phần chuyển khác đi một chút. Thực tế, vòng hợp âm giống nhau cũng có thể gặp ở nhiều ca khúc khác nhau. Nhưng cách phối và đặt giai điệu lại rất giống nhau, cho thấy có dấu hiệu sao chép.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/giai-tri/soc:-hari-won-bi-chui-la-ke-vo-on-113350.html