Sóc Trăng: Cần giải quyết đúng đắn khiếu nại của người dân

Ông Nguyễn Công Khanh (ngụ ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, Châu Thành, Sóc Trăng), trình bày: Gia đình ông được cha mẹ để lại cho 7.000m2 đất. Ngày 4/2/1990, UBND xã Thiện Mỹ (lúc đó là huyện Mỹ Tú), làm giấy mượn đất của gia đình ông để làm chợ, sau đó không trả lại.

Giấy mượn này, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tượng ký tên, đóng dấu, đến nay gia đình ông Khanh còn giữ. Thế rồi, xây nhà lồng chợ và phân lô phố chợ xong, UBND xã không tính đến quyền lợi của ông. Ông Khanh làm đơn đòi đất, UBND xã hứa cấp lại cho ông hai nền thổ cư ngay trên đất mượn của ông và cấp cho ông 2.000m2 đất ruộng ở nơi thuận tiện để ông sản xuất (có văn bản, hiện ông Khanh vẫn còn giữ một bản chính). Vì lợi ích chung, ông Khanh đồng ý, nhưng chính quyền thì lại không thực hiện. Ông Khanh khiếu nại, liền nhận được... những quyết định bác đơn khiếu nại xin lại đất của ông từ chính quyền từ xã lên tỉnh. Qua nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi nhận thấy: Những căn cứ bác đơn ông Khanh của chính quyền địa phương đều là suy luận. Trong lúc một căn cứ pháp lý cụ thể thì không có: đó là Quyết định thu hồi đất hoặc văn bản tương tự. Vì thế ông Khanh không thể chấp hành. Cho đến nay, ông Khanh có từ chính quyền tờ giấy mượn đất của UBND xã và các biên bản chính quyền địa phương cam kết giải quyết quyền lợi cho ông, nhưng chưa thực hiện… Chiều 8/10, tổ công tác của UBND tỉnh do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, làm Tổ trưởng kết hợp với lãnh đạo UBND huyện Châu Thành và UBND xã Thiện Mỹ đối thoại với ông Nguyễn Công Khanh. Tại buổi đối thoại, tuy không thừa nhận phần đất xã Thiện Mỹ mượn của ông Khanh là đất gốc của gia đình ông mà cho là đất công thổ nhưng tổ công tác vẫn thừa nhận gia đình ông Khanh có công cải tạo, bồi đắp đối với… 2.000m2 đó (thực chất là 7.000m2 cộng với 750m2 thu hồi có quyết định - PV). Cuối cùng, cuộc họp đi đến giải quyết theo hướng sẽ "kiến nghị giao cấp cho ông Khanh 2 công đất ruộng (2.000m2) và 1,5 nền đất ở. Thế nhưng, giao đất chỗ nào thì cuộc họp không nói rõ vì vậy ông Khanh không đồng ý mà chỉ đề nghị xin lại khoảng 1.400m2 đất tại phần đất của gia đình ông mà xã mượn hồi trước nay đang bỏ hoang. Yêu cầu đó của ông Khanh không được chấp nhận vì "không có cơ sở giải quyết". Thiết nghĩ, các cấp chính quyền ở Sóc Trăng cần giải quyết hợp lý những bức xúc của gia đình ông Nguyễn Công Khanh. Tránh trường hợp khiếu kiện kéo dài, gây mất lòng tin ở người dân

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/bandocvacand/dttheoyeucau/2009/10/152966.cand