Sóc Trăng đưa bệnh viện gần 1.700 tỷ đồng vào sử dụng

Sau 7 năm xây dựng và tăng vốn gần 700 tỷ đồng so với dự toán, bệnh viện đa khoa 700 giường ở Sóc Trăng đã hoàn thành.

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết sáng 19/12, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động ở đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng. Bệnh viện cũ ở đường Pasteur trở thành Bệnh viện Sản - Nhi.

"Bệnh viện mới có 34 khoa, 8 phòng chức năng, tổng vốn đầu tư 1.680 tỷ đồng. Sáng nay chúng tôi chính thức làm việc tại bệnh viện mới nhưng bộ phận cấp cứu đã nhận bệnh từ tối 18/12. Bệnh viện có quy mô 700 giường nhưng thực tế được đặt trên 800 giường", người đứng đầu Bệnh viện Sóc Trăng chia sẻ.

Bệnh viện Sóc Trăng có vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Ảnh: Việt Tường.

Bảy năm trước, ngày 29/12/2009, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng được khởi công trên diện tích hơn 12 ha, vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Theo thiết kế, bệnh viện này có 9 hạng mục lớn, khu nội trú 9 tầng, dự kiến hoàn thành năm 2014. Sau nhiều lần điều chỉnh dự toán, vốn đầu tư tăng lên thêm 700 tỷ đồng và bệnh viện hoàn thành chậm tiến độ 2 năm so với kế hoạch.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/soc-trang-dua-benh-vien-gan-1700-ty-dong-vao-su-dung-post706956.html