Sóc Trăng: Khen thưởng các đơn vị phá án vụ đánh người gây thương tích

Công an tỉnh Sóc Trăng và Thành ủy, UBND TP. Sóc Trăng đã khen thưởng 3 đơn vị tham gia phá án thành công các vụ việc trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia phá án nhanh trong vụ các đối tượng đánh người gây thương tích và đập phá tài sản ngay trong dịp Tết Nguyên đán, chiều ngày 11/2, tại trụ sở Công an thành phố Sóc Trăng, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng đã có quyết định khen thưởng kịp thời 3 đơn vị tham gia phá án thành công và đã bắt được các đối tượng gây án, trấn an dư luận tại địa phương.

Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng khen thưởng cho các đơn vị.

Trước đó, vào khoảng 23h30 phút ngày 1/2/2017, có một nhóm thanh niên đã kéo đến cây xăng Lê Bá Vương tại Khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng do vợ ông Trương Bá Tòng (ông Tòng là cán bộ công an tỉnh Sóc Trăng) làm chủ, đập phá và gây thương tích cho ông Tòng. Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng gây án đã bỏ trốn, ông Tòng được đưa vào bệnh viện điều trị kịp thời.

Trước hành động côn đồ của các đối tượng, cũng như trấn an dư luận, Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kết hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập chuyên án truy xét các đối tượng.

Với sự quyết tâm cao của các lực lượng, sau một thời gian tích cực xác minh, truy xét và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến ngày 11/2, Ban chuyên án đã xác định được 2 đối tượng có liên quan đến vụ án là Phạm Thành Công (sinh năm 1986), ngụ tại ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) và đối tượng Nguyễn Thành Hưng (tên thường gọi là Mười Hai, SN 1994), ngụ tại số 42/22 đường Yết Kiêu, Khóm 2, Phường 6, thành phố Sóc Trăng. Bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận gây ra vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Thành Hưng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an thành phố Sóc Trăng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích gây án của các đối tượng để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những chiến công của lực lượng công an Sóc Trăng trong những ngày đầu Xuân Đinh Dậu 2017. Trước đó, trong 2 ngày 9 và 10/2, các lực lượng công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã điều tra làm rõ vụ ẩu đả gây chết người giữa 2 nhóm thanh niên tại huyện Châu Thành và triệt phá một vụ buôn bán, tàng trữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Sóc Trăng./.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/soc-trang-khen-thuong-cac-don-vi-pha-an-vu-danh-nguoi-gay-thuong-tich-592820.vov