Sóc Trăng: Tiêu hủy 60.000 con gà chết vì ngạt

Do hệ thống điện gặp sự cố nên hàng chục nghìn con gà mái đẻ của một hộ nuôi trong nhà lạnh ở Sóc Trăng đã chết sạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng vừa chỉ đạo lực lượng thú y tiêu hủy khoảng 60.000 con gà chết ở xã Đại Hải, huyện Kế Sách.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc gà chết là do khu nhà lạnh nuôi gà bị mất điện trong chiều ngày 19/9. Sau khi thợ điện sửa xong lại quên đóng cầu dao nên toàn bộ số gà trong trại nuôi đều bị chết vì ngạt.

Ảnh minh họa

Thông tin đã được ông Trương Văn Đúng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, xác nhận vào chiều ngày 20/9.

Theo ông Đúng, mặc dù chủ trang trại có ý mang số gà chết đi tiêu thụ để "vớt" lại ít vốn nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn. Cũng trong sáng ngày 20/9, khi phát hiện một số lượng gà chết được bày bán ở trong chợ và bờ kè ở Trà Quýt (huyện Châu Thành) - cách trại gà chết khoảng 10 km, lực lượng thú ý đã tiến hành tịch thu và mang đi tiêu hủy.

Được biết, đàn gà nuôi trong khu nhà lạnh có giá trị khoảng 8 tỉ đồng.

Anh Cúc

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/soc-trang-tieu-huy-60000-con-ga-chet-vi-ngat-p43402.html