Softbank bỏ ra hơn 30 tỉ USD mua hãng thiết kế chip ARM Holdings

SoftBank được cho đã đồng ý bỏ ra số tiền lên tới 23,4 tỉ bảng Anh (khoảng 31 tỉ USD) để mua lại hãng chuyên thiết kế chip xử lý là ARM Holdings, tờ Financial Times cho biết. Dường như thương vụ này đã gần như hoàn tất và thông báo chính thức sẽ được phát đi trong ngày đầu tuần. ARM rất nổi tiếng trên thị trường chip xử lý di động khi hầu như toàn bộ smartphone, tablet đều dùng chip với nhân do hãng này thiết kế.

SoftBank được cho đã đồng ý bỏ ra số tiền lên tới 23,4 tỉ bảng Anh (khoảng 31 tỉ USD) để mua lại hãng chuyên thiết kế chip xử lý là ARM Holdings , tờ Financial Times cho biết. Dường như thương vụ này đã gần như hoàn tất và thông báo chính thức sẽ được phát đi trong ngày đầu tuần. ARM rất nổi tiếng trên thị trường chip xử lý di động khi hầu như toàn bộ smartphone, tablet đều dùng chip với nhân do hãng này thiết kế.

Nguồn tin cho biết với 23,4 tỉ bảng Anh bỏ ra, SoftBank sẽ mua lại ARM Holdings với giá mỗi cổ phiếu là 17 bảng Anh. Các hãng làm chip xử lý di động đều sử dụng công nghệ do ARM thiết kế, việc cấp phép công nghệ cho những hãng đối tác này giúp ARM thu về khoản tiền không nhỏ. Trong năm 2015 đã có tổng cộng 15 triệu con chip do ARM thiết kế được bán ra, tăng 3 triệu đơn vị so với một năm trước đó. Trước ARM, SoftBank cũng đã từng bỏ ra 20 tỉ USD để mua lại nhà mạng Sprint .

Nguồn: The Verge

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/softbank-bo-ra-hon-30-ti-usd-mua-hang-thiet-ke-chip-arm-holdings.2620660/