Trung Quốc viện trợ miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho 53 nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) xuất khẩu vaccine ngừa COVID19 sang 27 quốc gia và viện trợ vaccine miễn phí cho 53 nước, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN) đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin)

Theo đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng phần lớn các nước tiếp nhận viện trợ vaccine của nước này là những quốc gia đang phát triển. Ông cũng hi vọng rằng những nước có năng lực sẽ tham gia đóng góp tích cực để hỗ trợ cộng đồng quốc tế, nhất là những nước đang phát triển vượt qua đại dịch.

Cụ thể, ông Uông Văn Bân cho biết, vaccine của Trung Quốc đã được cung cấp cho Pakistan, Campuchia, Lào, Guinea Xích đạo, Zimbabwe, Mông Cổ và Belarus dưới hình thức viện trợ miễn phí. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 tới các nước như Serbia, Hungary, Peru, Chile, Mexico, Colombia, Maroc, Senegal, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Uông đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc là nước đầu tiên cam kết đưa vaccine (ngừa COVID-19) trở thành hàng hóa công cộng toàn cầu.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin tin, hôm 22/2, ông Uông cho biết, Trung Quốc sẽ hỗ trợ các công ty xuất khẩu vaccine COVID-19 sang các quốc gia châu Phi - những nơi cần khẩn cấp vaccine và đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, khoản viện trợ là minh chứng rõ ràng cho tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - châu Phi, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ trong khả năng cho phép để giúp châu Phi chiến thắng đại dịch.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/trung-quoc-vien-tro-mien-phi-vaccine-ngua-covid-19-cho-53-nuoc-181810.html