Sôi động với vũ điệu Châu Á

“Dance dance Asia - Crossing the Movement” mong muốn tạo ra một dòng văn hóa mới qua việc đồng sản xuất và dàn dựng các chương trình biểu diễn khiêu vũ đường phố, nhằm khuyến khích sự hợp tác và tương tác giữa vũ công và nghệ sĩ Châu Á. Sau nỗ lực tập luyện ròng rã cả tháng trời, các nhóm vũ công đã ra mắt vở mới tại Tokyo (Nhật Bản) tháng 12.2016 và công diễn trước khán giả Việt vào cuối tháng 4.2017.

Ba nhóm vũ công đường phố: Black Lip Boyz (Những chàng môi tím), Hilatas (Ánh sáng đưa lối) và Chairs (Những chiếc ghế) đã có những màn biểu diễn ngoạn mục với sắc thái đa dạng.

Black Lip Boyz do biên đạo và đạo diễn Mikey (Tokyo Gegegay, Nhật Bản) phụ trách với 5 vũ công đến từ Philippines, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản khuấy động khán phòng bằng dòng máu nóng hừng hực của tuổi trẻ với những vũ điệu hoang dã, bốc lửa trên nền tiết tấu vở diễn nhanh, sôi động, với sự kết hợp của ánh sáng và âm thanh hoành tráng.

Hilatas với biên đạo và đạo diễn Vince Mendoza “Crazybeans” (Philippines) mở đầu khá trầm lắng để rồi tăng dần tính sôi động lên trong nỗ lực gợi lên khát vọng sống chính mình theo đuổi đến cùng giấc mơ của bản thân và không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh, với một loạt phong cách khiêu vũ từ đường phố tới đương đại và nhào lộn.

Nhóm cuối cùng Chairs do Lion T (Việt Nam) phụ trách lại chuyển tải thông điệp về mong muốn xây dựng một xã hội tốt hơn và hòa đồng, với 6 vũ công từ Việt Nam, Malaysia, Singapore, Nhật Bản có phong cách diễn khá hài hước và sôi động, làm hoạt náo cả khán phòng...

VIỆT VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/soi-dong-voi-vu-dieu-chau-a-659898.bld