Soi hôn nhân của 'mẹ chồng con dâu' Lan Hương - Bảo Thanh

Đóng vai mẹ chồng nàng dâu trong 'Sống chung với mẹ chồng', nghệ sĩ Lan Hương và diễn viên Bảo Thanh đều đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Diễn viên Bảo Thanh đang gây chú ý với vai con dâu trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”. Ngoài một sự nghiệp vững chắc, cô còn đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Bảo Thanh yêu và kết hôn vào năm 21 tuổi, khi vẫn còn đang là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh và đã có một số thành công nhất định trong nghiệp diễn. Ảnh: FBNV

Ông xã Bảo Thanh tên Đức Thắng, không làm trong lĩnh vực giải trí. Anh là một chiến sĩ công an sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt ưa nhìn. Ảnh: FBNV

Kết hôn và sinh con sớm so với đồng nghiệp nhưng Bảo Thanh tự tin theo đuổi nghệ thuật khi may mắn nhận được sự ủng hộ của ông xã. Ảnh: FBNV

Bảo Thanh tâm sự ngay từ khi lúc mới yêu, cô thường rủ chồng tới trường quay xem cô diễn nhất là các buổi quay có cảnh tình tứ để anh luôn yên tâm và tin tưởng vợ. Ảnh: FBNV

Theo lời Bảo Thanh, Đức Thắng cũng không phàn nàn, cấm cản những lúc cô đi đóng phim xa. Anh thậm chí còn san sẻ công việc chăm sóc con trai với vợ. Ảnh: FBNV

Diễn viên phim “Sống chung với mẹ chồng” hiện có một cậu con trai. Bé tên thật Đức Bảo, năm nay đã lên 6 tuổi. Ảnh: FBNV

Bảo Thanh và Đức Thắng có gần 10 năm yêu và cưới hiện cả hai vẫn luôn quấn quýt như đôi chim câu làm gì cũng có nhau. Ảnh: FBNV

Đóng vai mẹ chồng của Bảo Thanh trong phim “Sống chung với mẹ chồng” là nghệ sĩ Lan Hương. Cuộc hôn nhân của cô với nghệ sĩ Đỗ Kỷ cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Lan Hương và ông xã Đỗ Kỷ biết nhau từ khi cùng học trường cấp 3. Mối duyên của họ bắt đầu khi cả hai cùng học cùng khóa lớp diễn viên tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau 10 năm yêu nhau, nghệ sĩ Lan Hương và nghệ sĩ Đỗ Kỷ mới đưa nhau về ra mắt gia đình 2 bên để kết hôn. Khi lập gia đình, nữ nghệ sĩ tròn 27 tuổi và làm dâu út trong một đại gia đình. Ảnh: FBNV

Thời đó, vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương đã phải vất vả đi kiếm thêm ngoài công việc đi diễn. Khi đó, nghệ sĩ Đỗ Kỷ đi bốc vác ngoài chợ mỗi sáng còn Lan Hương dệt vải mỗi đêm. Ảnh: FBNV

Trong suốt hơn 40 năm chung sống, nghệ sĩ Lan Hương và Đỗ Kỷ chưa một lần to tiếng với nhau. Cả hai cùng biết chia sẻ, nhường nhịn và không ngừng vun đắp tình cảm. Ảnh: Giadinhvietna

Cặp diễn viên phim “Nếp nhà” có chung 2 cậu con trai: An Nguyên và Hoài An. Trong khi cậu cả đã lấy vợ, có con thì cậu út đang đi du học. Ảnh: FBNV

Hơn 50 năm yêu và cưới, nghệ sĩ Lan Hương và chồng được xem là một trong những cặp nghệ sĩ hạnh phúc nhất trong làng giải trí. Ảnh: Gia đình và xã hội

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/soi-hon-nhan-cua-me-chong-con-dau-lan-huong-bao-thanh-863058.html