Soi loạt bất động sản khủng, xế sang của đại gia Khải Silk

Đại gia Khải Silk là chủ hàng loạt các công trình kiến trúc được coi là 'tuyệt tác' của Sài Gòn, cùng chuỗi các nhà hàng tiền tỷ và resort siêu sang....

Hoàng Khải - ông chủ hãng tơ lụa nổi tiếng KhaiSilk là một người khá nổi tiếng tại Việt Nam. Đại gia Khải Silk không chỉ biết đến với những khối tài sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng mà còn bởi những tài sản rất đặc biệt.

Hệ thống cửa hàng KhaiSilk rải khắp Bắc – Nam: KhaiSilk kinh doanh lụa tơ tằm, quần áo thời trang cao cấp, trụ sở giao dịch đặt tại số 96 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi đây cũng là cửa hàng tơ lụa đầu tiên của thương hiệu KhaiSilk. Năm 2000, trụ sở chính của tập đoàn KhaiSilk được dời vào Sài Gòn và tọa lạc trên con đường điệu nhất đất nước – “107 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM.

Để khẳng định vị thế của mình, Khaisilk đã không ngừng phát triển thêm các cửa hàng tại Hà Nội. Hiện, Khaisilk có 3 cửa hàng lớn nằm tại khách sạn Metropole, khách sạn Nikko và khách sạn Sofitell Plaza. Ngoài ra, Khaisilk cũng có rất nhiều chi nhánh ở TP HCM.

Tòa lâu đài trắng Tamasago 15 triệu đô của đại gia Khải Silk: Tòa lâu đài có giá 15 triệu đô này được Hoàng Khải lấy cảm hứng từ ngôi đền Taj Mahal Ấn Độ, nằm tại số 6 đường Phan Văn Chương, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong quận 7 - TPHCM).

Tòa lâu đài có 19 phòng, mỗi phòng được theo một lối khác nhau với toàn bộ nội thất chỉ có hai gam màu chủ đạo trắng và đen, điểm xuyết một chút ánh đỏ từ những hoa văn trên chiếc khăn quàng của thiếu nữ Ấn Độ.

Nhà hàng lâu đài Cham Charm: Nằm chếch về phía tây khu hồ Bán Nguyệt (Q.7) và ngay chân cầu Ánh Sao, lâu đài Cham Charm của Hoàng Khải có lối kiến trúc mô phỏng ngôi đền Ankor Wat.

Các sao Việt thường chọn nơi đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức những buổi tiệc sang trọng. Ấn tượng đầu tiên về nhà hàng là màu trắng tinh khiết của một tòa lâu đài lộng lẫy, nổi bật giữa hai hàng cây xanh dẫn lối bậc thang cao 4m. Khi cánh cửa khép lại, không gian bên trong nhà hàng như lâu đài của một vị vua Chăm Pa…

Khu trung tâm thương mại và giải trí Sài Gòn Paragon 35 triệu USD: Tháng 7/2009, “Sài Gòn Paragon”– Khu trung tâm thương mại của Hoàng Khải chính thức được khai trương. Đây được coi là khu giải trí lớn nhất, đẹp nhất TP HCM. Với lối thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, Saigon Paragon kiêu hãnh, quý phái và tráng lệ như một tòa lâu đài cổ. Đây được coi là thiên đường vui chơi, giải trí, thăm quan, mua sắm độc đáo bậc nhất Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng Hội An Riverside Resort & Spa: Năm 2000, khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên của Tập đoàn Khaisilk “Hội An Riverside Resort & Spa” được đặt tại Hội An, Quảng Nam. Đây là resort đầu tiên của Hội An và gần như là resort đầu tiên ở Việt Nam, được một tạp chí rất uy tín của Mỹ bình bầu là một trong những resort tốt nhất thế giới.

Có vẻ như Hoàng Khải là người đặc biệt yêu thích nhà hàng, khi hiện trong tay ông đang nắm gần chục nhà hàng cao cấp, mang đủ phong cách khác nhau, từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp đến Nhật Bản. Ảnh: Apage Stro là nhà hàng đặc biệt cao cấp mang phong cách Pháp. Không gian nhà hàng được thiết kế sang trọng và lịch lãm, với hai tông màu chủ đạo đen và trắng.

Nhà hàng phong cách Nhật Chiisana Hashi tọa lạc tại tầng trệt và tầng 1 của tòa nhà River Garden, Thảo Điền, Q.2, TP HCM, trong chuỗi ba nhà hàng Banian Tree – món Việt, Chiisana Hashi – món Nhật, Agapestro – món Pháp và quán cà phê mang thương hiệu của Mỹ - That’s café.

Nhà hàng triệu đô mang phong cách Trung Hoa Ming Dynast, tọa lạc tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Nằm ngay trung tâm Sài Gòn (Quận 3), Nam Phan cũng là một nhà hàng triệu đô, được Hoàng Khải đầu tư xây dựng năm 2003. Nam Phan mag phong cách Châu Á đương đại, với hàng trăm món ăn thuần Việt.

Ít ai biết được rằng, dù không có tên trong hội chơi siêu xe, xe sang nào nhưng ông Hoàng Khải lại có bộ sưu tập rất nhiều siêu xe nổi tiếng. Ông cũng chính là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc siêu xe đắt giá Rolls-Royce Phantom. Năm 2007, ông đã bỏ ra 1 triệu USD (khoảng 16 tỷ đồng) để mua chiếc xe này khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Ngoài chiếc Rolls-Royce Phantom, KhaiSilk còn sở hữu những chiếc xe của các thương hiệu lớn như Range Rover, Jaguar, Audi Q7, BMW series 7. Những chiếc xe này có giá bán từ 3,5 - 6 tỷ đồng. Tháng 3/2016, chiếc Mercedes S500 đời 2016 (khoảng 5,5 tỷ đồng) cũng đã thuộc quyền sở hữu của đại gia này. Mercedes S500 là dòng xe được nhiều doanh nhân ưa chuộng bởi thiết kế sang trọng.

Khải Silk cũng nổi danh trong giới nhà giàu bởi thú chơi đồ xa xỉ khác như đồng hồ, rượu vang và thú nuôi. Bộ sưu tập của ông có 7 chiếc với các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Bulgari, Omega, Tag Heuter và Hublot. Ngựa xích thố 4 tuổi là một "thú cưng" của ông Khải mang từ Úc về. Ông gọi chú ngựa này là Prince. Giá trị của chú ngựa này tương đương 1 chiếc sedan hạng sang.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/soi-loat-bat-dong-san-khung-xe-sang-cua-dai-gia-khai-silk-734835.html