Soi loạt vũ khí “khủng” Nga chuộc lại từ Hàn Quốc

Theo báo Izvestia, Nga quyết định sẽ chuộc lại loạt vũ khí tối tân từ Hàn Quốc bao gồm xe tăng T-80 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Chiến Xa

“Quyết định chuộc lại các xe tăng T-80 và BMP-3 được nhất trí từ năm 2015. Hiện đã hoàn thành việc đánh giá tình trạng máy móc và chuẩn bị tài liệu với đề nghị của chúng tôi. Nga hy vọng sẽ không phải mua lại mà là một phương thức trao đổi cùng có lợi cho cả hai nước”, một nguồn tin trong giới quân sự ngoại giao nói với báo Izvestia về việc Nga muốn chuộc lại loạt vũ khí tối tân từng gán nợ cho Hàn Quốc.

Trước đó, đầu những năm 1990, để thanh toán số tiền nợ Hàn Quốc từ thời Liên Xô, Nga đã đề nghị chọn giải pháp trả bằng vũ khí và được chấp thuận.

Tổng cộng, giai đoạn 1996-1997, Nga đã “trả” 35 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U/UK (trị giá 2,2 triệu USD/chiếc), 70 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và 262 hệ thống tên lửa chống tăng Metis-M cho Hàn Quốc. Đây đều là những vũ khí hiện đại hàng đầu thế giới có sức tấn công mạnh mẽ.

Theo nguồn tin ngoại giao nói với Izvestia, mặc dù được Hàn Quốc tích cực khai thác, các thiết bị thiết giáp vẫn ở trong tình trạng tốt và phù hợp sửa chữa để trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, sẽ có một số trang bị chỉ dùng để lấy linh kiện lắp cho những chiếc xe tăng, xe chiến đấu bộ binh đang hoạt động. Ảnh xe tăng T-80U trong biên chế Lục quân Hàn Quốc.

So với xe tăng K1 và thậm chí là K2 của Hàn Quốc, T-80U sở hữu sức mạnh không hề thua kém thậm chí là có phần nhỉnh hơn về mặt hỏa lực (pháo chính 125mm phóng tên lửa qua nòng), giáp phản ứng nổ Kontakt-5 hay tốc độ vượt trội.

Trong khi xe chiến đấu bộ binh BMP-3 thì không có dòng xe bọc thép nào của Hàn Quốc đối địch nổi về hỏa lực, kể cả dòng IFV K-21 mới nhất nước này.

BMP-3 được trang bị khẩu pháo 2A70 nòng trơn cỡ 100mm có thể bắn tên lửa chống tăng qua nòng cùng khẩu pháo đồng trục 30mm 2A72 có tốc độ bắn cực cao, có thể xuyên thủng hầu hết các loại xe bọc thép hạng nhẹ trên thế giới.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 trong một cuộc tập trận của Quân đội Hàn Quốc.

Ngoài T-80U và BMP-3, Nga còn gửi tới Hàn Quốc các tổ hợp tên lửa chống tăng 9K115-2 Metis-M (trong ảnh). Đây là loại vũ khí chống tăng cực mạnh có khả năng xuyên phá hầu hết các loại xe tăng hiện đại trên thế giới. Đạn tên lửa 9M131 đạt tầm bắn 2.000m, lắp đầu đạn liều đúp (chuyên trị giáp phản ứng nổ ERA).

Tuy nhiên, ít có khả năng Nga chuộc lại Metis-M. Trong ảnh là bệ phóng tổ hợp 9K115-2 Metis-M trên xe chiến đấu bộ binh K200/A1 của Lục quân Hàn Quốc.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-loat-vu-khi-khung-nga-chuoc-lai-tu-han-quoc-737667.html