Soi máy bay do thám Mỹ vừa bị J-10 TQ đánh chặn

Chiếc máy bay do thám Mỹ bị tiêm kích Trung Quốc đánh chặn được cho là thuộc loại EP-3 - phiên bản của máy bay săn ngầm P-3 Orion.

Vào đầu tuần này các hãng thông tấn lớn trên trên thế giới đều đưa tin việc máy bay do thám Mỹ bị tiêm kích Trung Quốc đánh chặn, và điều đáng nói ở đây là mức độ leo thang của vụ việc đáng ngày càng nghiêm trọng hơn trước khi chiến đấu cơ Trung Quốc bay cách máy bay Mỹ chỉ khoảng hơn 90m. Nguồn ảnh: Air Power Australia.

Vào đầu tuần này các hãng thông tấn lớn trên trên thế giới đều đưa tin việc máy bay do thám Mỹ bị tiêm kích Trung Quốc đánh chặn, và điều đáng nói ở đây là mức độ leo thang của vụ việc đáng ngày càng nghiêm trọng hơn trước khi chiến đấu cơ Trung Quốc bay cách máy bay Mỹ chỉ khoảng hơn 90m. Nguồn ảnh: Air Power Australia.

Theo một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho hay, vụ việc trên diễn ra vào cuối tuần rồi khi một máy bay trinh sát điện tử EP-3 của hải quân nước này đang tuần tra định kỳ trên Biển Hoa Đông, trước khi hai chiếc tiêm kích J-10 của Trung Quốc xuất hiện. Nguồn ảnh: YouTube.

Cả hai chiếc J-10 đánh chặn chiếc EP-3 đều mang theo vũ khí đánh chặn và có hành động khiêu khích, thậm chí trong một số trường hợp cả hai bên bay cách nhau chỉ hơn 90m. Hành động này cũng buộc phi hành đoàn EP-3 đưa máy bay rời khỏi khu vực. Nguồn ảnh: Air Power Australia.

Trong thời gian gần đây các vụ “va chạm” giữa máy bay quân sự Trung Quốc và Mỹ ngày càng có dấu hiệu phức tạp hơn trên các vùng biển, khi mà Bắc Kinh hầu như không có giới hạn cho các hoạt động quân sự của mình trong khu vực này. Và nguy cơ về một sự cố lớn hơn hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần nếu như họ không chịu thay đổi cách tiếp cận của mình. Nguồn ảnh: CNN.

EP-3 hay Lockheed EP-3 là một biến thể trinh sát trên biển của dòng máy bay chống ngầm P-3 Orion do Lockheed Martin chế tạo, phục vụ chủ yếu trong biên chế Hải quân Mỹ và Nhật Bản. Nó chỉ có khả năng trinh sát điện tử và không được trang bị bất cứ hệ thống vũ khí tấn công nào. Nguồn ảnh: YouTube.

Thiết kế của máy bay do thám EP-3 cũng tương tự như P-3 với một số thay đổi nhỏ trong thiết kế để có thể triển khai thêm một số hệ thống trinh sát điện tử và hầu hết EP-3 của Hải quân Mỹ đều được chuyển đổi từ những chiếc P-3 cũ. Nguồn ảnh: Wikimedia.

Giống như P-3, EP-3 cũng được trang bị hệ thống động cơ cánh quạt Allison T56 có công suất 4.600 shp mỗi chiếc cho phép máy bay có thể bay với vận tốc tối đa lên tới 780km/h, cùng với đó là khả năng tuần tra trong phạm vi hơn 5.000km ở điều kiện tiêu chuẩn. Nguồn ảnh: Plane Mad.

Về trang bị điện tử trên EP-3 nó hầu như được Hải quân Mỹ giữ kín và bản thân phi đội EP-3 cũng được duy trì ở con số hạn chế dưới 20 chiếc. Nguồn ảnh: Airplane-Pictures.

Phi hành đoàn của loại máy bay trinh sát này có con số lên đến hơn 24 người ở các nhiệm vụ tuần tra thông thường. Trong đó gồm có ba phi công, một hoa tiêu, ba sĩ quan phân tích chiến thuật và một kỹ sư bay. Phần còn lại của phi hành đoàn là các sĩ quan khai thác thiết bị. Nguồn ảnh: JetPhotos.

Trong tương lai gần, Hải quân Mỹ sẽ thay thế hoàn toàn những chiếc EP-3 bằng các phi đội trinh sát không người lái nhằm mở rộng khả năng tác chiến của các đơn vị trinh sát điện tử trong Hải quân Mỹ. Và thời hạn cho sự chuyển giao này sẽ được khởi động từ năm 2020 hoặc cho đến khi dòng máy bay chống ngầm P-8 Poseidon của nước này được đưa vào vận hành đầy đủ. Nguồn ảnh: GlobalSecurity.org.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-may-bay-do-tham-my-vua-bi-j-10-tq-danh-chan-907190.html