Sôi nổi các hoạt động ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington

Nhiều hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington, Mỹ trong ngày 31/5 mở ra cơ hội tốt đẹp cho quan hệ Việt – Mỹ trong thời gian tới.

Sáng ngày 31/5 giờ Washington (tối 31/5 giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm cùng một số nghị sĩ chủ chốt của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ: Chủ tịch Thường trực Thượng viện và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, Thượng nghị sỹ Orrin Hatch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Corker, thành viên Ủy ban Ngân sách Thượng viên, Thượng Nghị sỹ Sheldon Whitehouse và Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương Hạ viện, Hạ Nghị sĩ Ted Yoho. Trong các cuộc điện đàm, Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển của quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt và tạo lòng tin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm cùng một số nghị sĩ chủ chốt của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chứng kiến doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ trao văn kiện hợp tác nhiều tỷ USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross đã chứng kiến buổi lễ trao các thỏa thuận hợp tác thương mại - đầu tư được doanh nghiệp hai bên ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chứng kiến doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ trao văn kiện hợp tác nhiều tỷ USD. Ảnh:VGP

Sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Wilbur Ross đã cùng chứng kiến doanh nghiệp hai bên trao các văn bản hợp tác thương mại-đầu tư được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm. Thêm vào đó, Thủ tướng cũng đã tiếp lãnh đạo các đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ, gồm các công ty: ASG, McKinsey, Boeing, General Electrics, Murphy Oil, Hilton… Hai bên đồng thuận khởi động lại cơ chế trao đổi về vấn đề quy chế thị trường cho Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ cùng Bộ Công Thương Việt Nam trao đổi các vấn đề trong thương mại hai nước và sẽ cùng các bộ, ngành của Việt Nam trao đổi các vấn đề kỹ thuật để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Wilbur Ross đã cùng chứng kiến doanh nghiệp hai bên trao các văn bản hợp tác thương mại-đầu tư. Ảnh:VGP

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, trưa 31/5 (giờ Washington), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước của chính quyền Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson chủ trì tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong phát biểu chào mừng, thay mặt chính quyền Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Tillerson bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ và khẳng định chính quyền Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới thông qua các cơ chế hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ góp phần duy trì đà phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và tạo động lực cho việc phát triển quan hệ theo hướng ổn định, lâu dài, xây dựng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới trong nhiều thập kỷ tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước của chính quyền Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh:VGP

Điểm nhấn trong các hoạt động tại Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào chiều ngày 31/5. Trước cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại Phòng Bầu dục. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc hội đàm tại Phòng Nội các. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới thăm Nhà Trắng từ sau khi Mỹ có chính quyền mới. Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đánh dấu quan hệ tích cực của Việt – Mỹ trong thời gian tới.

hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào chiều ngày 31/5. Ảnh:VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chuyến thăm Viện Di sản (Heritage Foundation) - tổ chức uy tín hàng đầu trên thế giới về nghiên cứu chiến lược độc lập và có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tiến trình hoạch định, thực thi chính sách của Hoa Kỳ và nhiều vấn đề quốc tế vào chiều ngày 31/5.Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới, học giả Hoa Kỳ và Đại sứ, đại diện Sứ quán các nước ASEAN về chủ đề “Cơ hội, thách thức đối với hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ”. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực trên tất cả các mặt như kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục, du lịch, an ninh quốc phòng với trao đổi thương mại hai chiều năm 2016 là 50 tỷ USD, tăng 100 lần so với năm 1995, Hoa Kỳ là một trong 10 nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, và hiện có 21.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới, học giả Hoa Kỳ. Ảnh:VGP

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/soi-noi-cac-hoat-dong-an-tuong-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-washington-240733.html