'Soi' sát thủ tiêu diệt tàu ngầm cực mạnh Il-38N của Nga

Chiếc máy bay này được thiết kế để săn lùng và tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Được trang bị các thiết bị hiện đại để bao quát mục tiêu tấn công toàn diện, có khả năng giám sát đồng loạt 30 mục tiêu tàu thuyền trong phạm vi 320km.

Các máy bay chống tàu ngầm Ilyushin Il-38 sản xuất được dựa trên một mô hình đã chứng minh tính hiệu quả.

Il-38N được trang bị với hệ thống tìm kiếm tiên tiến Novella. Hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách 90 km, trên biển ở khoảng cách 320 km. Chiếc máy bay có thể đồng thời theo dõi 32 mục tiêu khác nhau. Hệ thống Novella bao gồm thiết bị điện tử, thiết bị nhiệt và quang học có độ phân giải cao, các phương tiện tình báo điện tử, cảm biến, và thiết bị công nghệ cao khác.

Hơn nữa, Il-38N được trang bị tên lửa hành trình, ngư lôi chống tàu ngầm để có khả năng tấn công tầm sâu hiệu quả. Máy bay này có thể mang một tải trọng lên đến năm tấn.

Văn phòng báo chí Quân khu miền Tây cho biết rằng các chuyến bay thử nghiệm của IL-38 Novella sẽ được tổ chức tại một sân bay quân sự tại Pushkin, gần St. Petersburg.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/soi-sat-thu-tieu-diet-tau-ngam-cuc-manh-il38n-cua-nga-570633.bld