Soldado sẽ trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất Premier League trong màu áo Tottenham?

(Bongda24h) - Nếu làm được như những gì đã tuyên bố, tiền đạo 28 tuổi sẽ thành công hơn rất nhiều so với những chân sút đến từ Tây Ban Nha mới sang thi đấu ở Premier League mùa đầu tiên.

Roberto Soldado đã nổ súng tới 30 lần sau 46 trận ra sân cho đội bóng cũ Valencia mùa bóng trước, và bây giờ anh đang vô cùng tin tưởng vào khả năng được bơm đủ đạn để tiếp tục nổ súng đều đặn trong màu áo Tottenham. Vẫn biết ghi bàn ở Premier League, một môi trường khác nhiều so với La Liga là rất khó cho lính mới như Soldado, nhưng anh vẫn đặt ra mục tiêu rất cao cho mình với 20 bàn thắng tính riêng tại đấu trường giải Ngoại hạng.

Soldado đặt mục tiêu trở thành một trong những chân sút tốt nhất NHA

Chân sút người Tây Ban Nha đã có bàn thắng "khai trương" cho Tottenham trong trận giao hữu trước mùa giải gặp Espanyol vừa rồi. Nhìn cách anh thi đấu cũng như đã có được những phát súng đầu tiên vào lưới đối thủ, có thể thấy rằng 30 triệu euro mà Tottenham đã chi ra có thể là một khoản đầu tư hợp lý, trong bối cảnh tiền đạo hiện nay luôn bị hét giá "trên trời". Hiệu suất khoảng 0.7 bàn/ trận là một con số đáng nể đối với một tiền đạo thi đấu đỉnh cao. Nên nhớ, ở Tây Ban Nha năm vừa qua, Falcao chỉ có hiệu suất 0.62 bàn/ trận. Nhìn sang Pháp, chân sút 63 triệu euro Edinson Cavani cứ 1 trận thì ghi được 0.67 bàn. Về mặt hiệu quả, Soldado thậm chí còn vượt mặt 2 cái tên đắt giá kể trên.

Ý thức được giá trị bản thân, cũng như muốn khẳng định năng lực trong màu áo mới, Soldado mới đây đã tuyên bố về mục tiêu ghi bàn trong mùa bóng mới của mình khi được phỏng vấn bởi Reuters Television: "Để mà đặt ra một con số cụ thể thì rất khó, nhưng mục tiêu của tôi là ghi hơn 20 bàn cho Tottenham tại Premier League. Theo tôi thì đây là một mục tiêu cao và tôi cần phải cố gắng rất nhiều."

Tiền đạo 28 tuổi cũng thú nhận rằng sẽ rất khó để anh lặp lại hiệu suất đã từng thực hiện thành công ở La Liga, nhưng đồng thời cũng tin tưởng các đồng đội sẽ trợ giúp anh hết sức trên con đường đạt được mục tiêu về số bàn thắng của mình. Chia sẻ thêm, Soldado nói: "Mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng với sự chăm chỉ luyện tập cũng như sự ủng hộ của các đồng đội, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thành công. Premier League là môi trường khốc liệt và mạnh mẽ hơn La Liga, với lối đá trọng thể lực khá hiếm thấy ở Tây Ban Nha. Vì thế, tôi muốn đặt ra một cam kết cho bản thân mình để luôn có động lực phấn đấu và đạt phong độ tốt nhất."

"Tottenham sẽ cố gắng chiến thắng trong mọi trận đấu. Chỉ có cách đó chúng tôi mới có thể đạt được những mục tiêu mà BLĐ đặt ra: thi đấu xuất sắc, thực hiện những điều phi thường và ngẩng cao đầu đến với Champions League mùa sau." - Không quên nói về tập thể, Soldado chốt lại bài phỏng vấn.

Hiện tượng Michu mùa vừa qua cũng không thể ghi tới 20 bàn. Xuất chúng như Gareth Bale hay Luis Suarez cũng chỉ có được hơn 20 bàn một chút. Liệu Soldado có thành công? Khả năng là có, bởi ở La Liga mùa vừa rồi, anh chỉ thua 3 cái tên về khả năng làm bàn là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Alvaro Negredo (tiền đạo vừa chuyển tới chơi cho Manchester City).

Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/soldado-se-tro-thanh-mot-trong-nhung-chan-sut-xuat-sac-nhat-premier-league-trong-mau-ao-tottenham-172-73657.html