Sớm bồi thường cho người dân ảnh hưởng công trình hồ Mỹ Lâm

Công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022, nhưng đến nay vẫn còn một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân bị thu hồi đất.

Hồ chứa nước Mỹ Lâm được đưa vào sử dụng cuối năm 2022, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa được bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Ảnh: ANH NGỌC

Hồ chứa nước Mỹ Lâm được đưa vào sử dụng cuối năm 2022, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa được bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Ảnh: ANH NGỌC

Nhiều trường hợp sai sót

Bà Nguyễn Thị Mâu ở thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa), cho biết: Gia đình tôi sản xuất nông nghiệp trên diện tích hơn 2.200m2 và canh tác ổn định từ năm 1989. Đến năm 2019, Nhà nước thu hồi số diện tích này để thi công hồ chứa nước Mỹ Lâm. Do chúng tôi chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khi thu hồi, xã đã lập bộ nhầm thành đất công ích và đến nay chưa bồi thường, hỗ trợ.

Hiện trên địa bàn xã Hòa Thịnh vẫn còn nhiều hộ dân khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với công tác thu hồi đất để xây dựng công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, trường hợp thứ nhất có 19 hộ (36 thửa, gần 31.210m2) sử dụng đất không có giấy tờ, khi lập bộ thành đất công ích. Qua rà soát, 12 hộ sử dụng đất trước năm 1993 và 7 hộ sử dụng đất sau năm 1993.

Trường hợp thứ hai có 23 hộ (26 thửa, hơn 43.157m2) sử dụng đất không có giấy tờ, nhưng không phải là đất công ích. Qua rà soát mới đây, hội đồng họp xét nguồn gốc đất của xã thống nhất bỏ ra 4 hộ vì đã dừng sản xuất từ năm 2012-2013. Còn lại 19 hộ với diện tích gần 31.400m2, hội đồng thống nhất giữ nguyên nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và diện tích.

Kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí

Theo UBND huyện Tây Hòa, đối với 19 hộ dân sử dụng 31.210m2 đất nhưng không có giấy tờ, UBND xã Hòa Thịnh không quản lý nhưng lập bộ nhầm thành đất công ích. UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Hòa Thịnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Sở TN&MT.

Theo đó, sẽ rà soát các hồ sơ, tài liệu để chứng minh 19 trường hợp này theo sổ địa chính năm 2000 ghi nhầm là đất công ích và rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Đồng thời xác định tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 19 hộ này nếu được bồi thường về đất; trường hợp không thu hồi đất thì xác định kinh phí hỗ trợ dừng sản xuất khi thực hiện dự án.

Ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết: Đối với phần diện tích của 23 hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, ngừng sản xuất 4 năm (từ năm 2019 đến nay), với diện tích hơn 43.157m2, huyện đã làm việc với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (chủ đầu tư hợp phần đầu mối công trình) để bàn phương án hoàn trả mặt bằng sau thi công và nguồn kinh phí thực hiện.

Tuy nhiên, ban này cho rằng dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm đã kết thúc vào cuối năm 2022, nên không còn vốn để thực hiện. Hiện nay, nguồn kinh phí của huyện không đảm bảo chi trả hỗ trợ cho 23 hộ dân với khoảng 780 triệu đồng. UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí này.

Theo đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đối với diện tích 31.210m2 của 19 hộ canh tác trên đất công ích do địa phương quản lý, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Tây Hòa phối hợp các ngành liên quan rà soát kỹ đối tượng, quy mô diện tích, nguồn gốc sử dụng đất, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đối với phần diện tích của 23 hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, ngừng sản xuất 4 năm, UBND huyện Tây Hòa cần phối hợp với các ngành liên quan làm việc với các đơn vị thi công công trình tiến hành kiểm tra, rà soát để giải quyết theo thẩm quyền.

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/311901/som-boi-thuong-cho-nguoi-dan-anh-huong-cong-trinh-ho-my-lam.html