Sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ Quảng Ngãi

Ngày 20-12, tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm, tặng quà và chia sẻ những khó khăn, mất mát với người dân bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Theo báo cáo nhanh của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, qua bốn đợt lũ, mặc dù đã có sự chuẩn bị và phòng chống tốt nhưng Quảng Ngãi vẫn bị thiệt hại rất nặng nề, nhất là thiệt hại về cơ sở hạ tầng, hoa màu của người dân, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 460 tỷ đồng. Hiện tại ngoài việc hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ, Quảng Ngãi đang tập trung huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ để người dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh và sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chia sẻ những mất mát, thiệt hại mà người dân tỉnh Quảng Ngãi phải hứng chịu do thiên tai gây ra. Phó Chủ tịch yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ngay những nhiệm vụ cụ thể như: Hỗ trợ tích cực các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình có người tử vong, bị thương, không để dân bị đói, bị rét. Tỉnh chú trọng kiểm tra các công trình, hộ dân sống nơi có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp di dời; đồng thời tổ chức tổng kết thiệt hại, từ đó kiến nghị kịp thời với T.Ư những vấn đề cần hỗ trợ để người dân vùng lũ Quảng Ngãi sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh và sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 200 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ trực tiếp 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 gia đình bị thiên tai ở huyện Mộ Đức; thăm và trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hường tại thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.

Nhân dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng trao 200 triệu đồng cho tỉnh Quảng Ngãi, trao 10 suất quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó huyện Mộ Đức.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an, do Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị - Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ nhân dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả lũ lụt. Thay mặt chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an đã quan tâm, ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi trong lúc khó khăn này.

Tại chuyến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ đã trao cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi số tiền 500 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân quyên góp, ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi khắc phục hậu quả lũ lụt.

Áo xanh đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ đang diễn ra khẩn trương. Đồng hành cùng người dân nơi vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn là màu xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Ngay trong 2 ngày 19 và 20-12, Tỉnh đoàn đã huy động khoảng 1.500 đoàn viên, thanh niên về hỗ trợ các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa để giúp dân khắc phục những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Lực lượng tình nguyện đã giúp các điểm trường học dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế phục vụ học sinh đến trường học tập. Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện cũng về các hộ dân thiệt hại nặng giúp dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Đặng Minh Thảo cho biết: Ngoài các hoạt động này, lực lượng thanh niên tình nguyện tỉnh nhà còn tham gia cứu trợ và trao tặng hàng trăm thùng mỳ tôm và nước uống cho các hộ dân bị nước lũ cô lập ở các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành.

“Với phương châm, nước rút đến đâu, thanh niên tình nguyện có mặt ở đó, hiện nay, ngoài lực lượng của Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn tổ chức các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh.

Phòng chống dịch bệnh sau lũ cho người dân

Sau cơn lũ, người dân tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và ô nhiễm môi trường trầm trọng. Ngành y tế Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh cho người dân.

Tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ - những địa phương đã bị thiệt hại nặng bởi trận mưa lũ vừa qua, ngành y tế đã tăng cường cán bộ y tế về cơ sở và cung cấp đủ cơ số thuốc đề xử lý vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước sau lũ.

Tại xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyệnTư Nghĩa), Đức Hiệp, Đức Nhuận, Đức Lân (huyện Mộ Đức)... đến nay, tuy nước vẫn còn trắng đồng, một số khu dân cư đang còn ngập nước, nhưng cán bộ trung tâm y tế dự phòng các huyện và trạm y tế địa phương tích cực lội bộ trên con đường ngập bùn đất để đến các làng quê kịp thời xử lý nguồn nước giếng, giúp người dân có nước sạch để sinh hoạt. Ở nhiều đoạn đường, cán bộ y tế phải chèo ghe vào nhà dân. Đây là vùng trũng thấp, bị ngập nặng nên hầu hết các gia đình phải đi gánh nước sạch từ nơi xa rất khó khăn.

Theo giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, tại các địa bàn ngập lụt xuất hiện khá nhiều ổ bọ gậy, do đó nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết là rất lớn. Ngành Y tế tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch sau lũ nhằm hạn chế dịch sốt xuất huyết xảy ra. Cùng với sự hỗ trợ của cán bộ y tế huyện, các trạm y tế xã kịp thời hướng dẫn người dân ở vùng bị ngập nước nặng phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh sau lũ.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Đức cho biết: Hiện tại tỉnh Quảng Ngãi không đủ cơ số thuốc phòng, chống dịch và hóa chất để xử lý môi trường sau lũ, Sở Y tế Quảng Ngãi đã đề nghị Cục Y tế Dự phòng hỗ trợ cho địa phương khoảng 200 cơ số thuốc phòng, chống lũ lụt gồm: Chloramin B 25% bột:300 kg, Aquatabs: 500.000 viên.Permethrine 50 EC: 300 lít, dung dịch sát khuẩn: 100 lít.

Ngành y tế hiện đang tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện và xử lý các nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm xảy ra sau mưa bão như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nước ăn chân, cảm cúm; đặc biệt các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như dịch tả, lỵ, thương hàn...

Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân cần chủ động bảo đảm vệ sinh môi trường quanh khu vực nhà vườn, khử trùng nước giếng, nước sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế tại địa phương.

Đến ngày 20-12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận được số tiền cả nước ủng hộ hơn bảy tỷ đồng. Trong đó, UBMTTQ Việt Nam ủng hộ hai tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh ủng hộ hai tỷ đồng; TP Hà Nội ủng hộ một tỷ đồng; tỉnh Bình Dương 500 triệu đồng; TP Đà Nẵng 200 triệu đồng; tỉnh Bình Phước 350 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội 375 triệu đồng,… và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ bằng hiện vật là mỳ tôm và nước uống.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31607902-som-on-dinh-cuoc-song-cho-nguoi-dan-vung-lu-quang-ngai.html