Son hai màu của Laneige lại được lăng-xê nhiệt tình trong phim "Doctors"

Xuất hiện liên tục trong hai bộ phim Hàn đình đám từ "Hậu duệ mặt trời" đến "Doctors", Two Tone Lip Bar của thương hiệu Laneige rõ ràng là thỏi son may mắn nhất năm nay.

Xuất hiện liên tục trong hai bộ phim Hàn đình đám từ "Hậu duệ mặt trời" đến "Doctors", Two Tone Lip Bar của thương hiệu Laneige rõ ràng là thỏi son may mắn nhất năm nay.

Màu son được Song Hye Kyo sử dụng trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời"

Bất cứ cô nàng nào đã xem " Hậu duệ mặt trời " đều sẽ không thể quên thỏi son hai màu - vật bất ly thân của bác sĩ Kang Moo Yeon (do Song Hye Kyo thủ vai). Two Tone Lip Bar không chỉ được nữ bác sĩ trẻ dùng để làm điệu trước khi hẹn hò với đại úy Yoo Shi Jin mà còn là phụ kiện giúp đánh dấu hiểm nguy nơi chiến trường bom đạn.

Sức hút từ bộ phim cùng vẻ đẹp thiên thần của Song Hye Kyo đã giúp những thỏi son hai màu của Laneige trở thành cơn sốt trên thị trường mỹ phẩm. Sau “Hậu duệ mặt trời”, các cô gái đều đổ xô đi mua son giống bác sĩ Kang, gây ra hiện tượng cháy hàng khắp các đại bản doanh của Laneige tại Hàn Quốc, đặc biệt là màu Juicy Pop.

Mối tình vào sinh ra tử của chàng quân nhân và nữ bác sĩ chưa kịp nguội, fan phim Hàn đã tiếp tục “đứng tim” với “Doctors” (tạm dịch “Chuyện tình bác sĩ”). Khai thác đề tài thú vị theo dòng kịch bản mới lạ và dàn diễn viên trẻ đẹp khiến “Doctors” gây ấn tượng với khán giả truyền hình. Và, trong bộ phim ăn khách này, thỏi son Two Tone Lip Bar của Laneige lại một lần nữa làm mưa làm gió.

Tham gia “Doctors”, người mẫu, diễn viên Lee Sung Kyung (vai Jin Seo Woo) cũng là gương mặt đại diện mới cho thương hiệu mỹ phẩm Laneige. Cô nàng sinh năm 1990 có vẻ ngoài cá tính và đôi môi căng đầy được Laneige “chọn mặt gửi vàng” để lăng xê bốn màu son ra mắt tháng ba vừa qua trong dòng Two Tone Lip Bar vốn rất “hot” của hãng.

Two Tone Lip Bar màu 14 Dear Pink từng là một trong ba thỏi son được Song Hye Kyo dùng thường xuyên nhất trong “Hậu huệ mặt trời”. Đến “Doctors”, màu son này lại một lần nữa xuất hiện rõ mồn một vào những phút cuối cùng của tập ba. Khi ấy, nữ bác sĩ Jin Seo Woo đang trang điểm để gây ấn tượng cho lần tỏ tình đầu tiên cùa mình.

Không phải ngẫu nhiên 14 Dear Pink lại được chọn cho một phân cảnh quan trọng như vậy. Thỏi son này là sự kết hợp giữa hồng tường vi với hồng kem nhạt, vừa ngây thơ vừa quyến rũ mà vẫn tươi trẻ. Hiệu ứng ombre (loang màu) được thể hiện hài hòa trong sản phẩm này, giúp son lên màu rất thật: lòng môi đậm còn ra viền môi thì nhạt dần.

Lý giải về độ "hot" của Two Tone Lip Bar, các tín đồ làm đẹp đánh giá rằng thỏi son này không nghiêng về hiệu ứng lì mà tạo vẻ mịn mượt, căng mà không quá bóng. Người Hàn vẫn luôn chú trọng sự tự nhiên. Chính vì thế, thỏi son này được thiết kế phù hợp cho lối trang điểm thường ngày và sẽ là lựa chọn xuất sắc cho những cô gái yêu chuộng phong cách nhã nhặn, trẻ trung.

Ngoài Laneige, thương hiệu mỹ phẩm Mamonde cũng xuất hiện trong “Doctors”. Tập bốn của phim, Yoo Hye Jung (Park Shin Hye thủ vai) đã tranh thủ dặm lại lớp nền bằng phấn nước dạng nệm mút Cover Powder Cushion của Mamonde trong xe ô tô. Có lẽ rằng trong những tập tiếp theo của “Doctors”, khán giả sẽ còn thấy rất nhiều sản phẩm làm đẹp thú vị khác xuất hiện.

Bài: Minh Tâm

Xem thêm: Son Hot Lips mới của Charlotte Tilbury có gì "hot"?

làm đẹp , son môi. Song Hye Kyo , phim Doctors , two tone lip bar , Laneige , Hậu Duệ Mặt Trời , Park Shin Hye , phim Hàn Quốc , mỹ phẩm Hàn Quốc

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Beauty-Trends/Son-hai-mau-cua-Laneige-lai-duoc-langxe-nhiet-tinh-trong-phim-Doctors/46562.dep