Sơn La: Bắt 'yêu râu xanh' hại đời bé gái 5 tuổi

Thấy "con mồi sập bẫy", Toản lập tức dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu Q. mặc dù nạn nhân đau đớn van xin.

Nguồn tin mà báo Người đưa tin có được, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Toản (22 tuổi, trú tại bản Nà Nọi, xã Chiềng Mung) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ việc này là cháu H.T.H.Q. (5 tuổi) – hàng xóm của đối tượng Toản.

Trao đổi với PV, ông Lò Trung Đoàn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 2/4 khi cháu Q. cùng một số trẻ em trong xóm sang nhà Toản chơi.

Trong thời điểm này, phát hiện chỉ có mấy cháu nhỏ trong nhà mình nên Toản đã nảy sinh ý định xâm hại cháu Q.. Nghĩ là làm nên đối tượng đã rủ cháu Q. ra phía đồi sau nhà để hái mận.

Vốn thường ngày cháu Q. chơi ở nhà Toản, nay được người hàng xóm rủ đi chơi, nạn nhân đã lập tức tách khỏi đám bạn cùng lứa đi theo.

Khi đã cách xa nhóm trẻ trong xóm và che kín bởi cây cối, Toản đã hiện nguyên hình là “quỷ râu xanh”. Hắn lập tức dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu Q. mặc dù nạn nhân đau đớn van xin.

Đối tượng Toản tại Cơ quan điều tra (ảnh CAND)

Sau khi thực hiện hành vi bỉ ổi, Toản mới thả cháu Q. về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra.

“Trở về nhà mình, cháu Q. đã kể toàn bộ sự việc cho bố đẻ nghe. Bức xúc trước hành vi của Toản, gia đình cháu Q. đã gặp gã hàng xóm bỉ ổi này để nói chuyện. Đối tượng này cũng thừa nhận hành vi xâm hại cháu Q.”, ông Đoàn cho biết thêm.

Được biết, ngay sau đó, gia đình cháu Q. đã trình báo đến lực lượng chức năng. Nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Mai Sơn nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Văn Toản.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đào Giang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ru-chau-be-di-hai-man-ga-hang-xom-hien-nguyen-hinh-yeu-rau-xanh-a320786.html