Sơn La: Mưa đá trên diện rộng, nhiều diện tích mận hậu bị mất trắng

Trận mưa đá lớn, kéo dài xảy ra vào chiều qua (5/5) trên địa bàn xã Phiêng Khoài (Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp.

Trận mưa đá lớn, kéo dài xảy ra vào chiều qua (5/5) trên địa bàn xã Phiêng Khoài (Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp.

TTXVN đưa tin, khoảng 16h00 chiều qua (5/5), trên địa bàn xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận mưa đá kéo dài trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp.

Hiện trường mưa đá làm rụng mận hậu ở Phiêng Khoài. (Ảnh: TTXVN)

Hiện trường mưa đá làm rụng mận hậu ở Phiêng Khoài. (Ảnh: TTXVN)

Theo nhiều người dân sống tại khu vực này, cơn mưa chia làm 2 đợt; trong đó đợt sau kéo dài và kèm theo mưa đá, có những viên đá kích thước to bằng khoảng quả trứng gà và có gai khiến nhiều diện tích mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch bị mất trắng.

Báo VOV cũng thông tin, ngay sau khi xảy ra mưa đá, chính quyền địa phương cùng bà con thống kê thiệt hại cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Hà Như Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Lúc ấy xảy ra vào khoảng 16h00, mưa đá lớn ập xuống ảnh hưởng về cây cối, hoa màu, chủ yếu tập trung ở Phiêng Khoài. Bây giờ chúng tôi đang tổng hợp thiệt hại và khắc phục mận rụng, cho bà con tận thu để bán, chỗ nào không bán được thì cũng phải thu gom để bà con khắc phục tại chỗ”.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/son-la-mua-da-tren-dien-rong-nhieu-dien-tich-man-hau-bi-mat-trang-a189311.html