Sống cạnh… “tử thần”!

Sạt lở dọc sông Bồ đoạn qua làng Thanh Lương.

(Cadn.com.vn) - Sao liều dữ vậy Tư Thanh Lương?

- Không còn sự lựa chọn nào khác nên “nhắm mắt” ở liều vậy thôi NXD ơi!

- Bà con khu vực nào đang “sống trong sợ hãi” vậy Tư Thanh Lương?

- Gần 1 tuần nay, tại khu vực sông Bồ đoạn chảy qua làng Thanh Lương (P. Hương Xuân, TX Hương Trà, TT-Huế) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống gần đó rất hoang mang. Điểm sạt lở mới nhất dài đến 50m, làm nhiều bụi tre rậm rạp cùng hàng chục khối đất đá đã bị dòng sông nuốt chửng. Người dân phải chôn cọc tre làm tạm biển cảnh báo nguy hiểm. Hiện toàn bộ khu vực ven sông Bồ đoạn chảy qua khu vực Thanh Lương có 6 điểm sạt lở, uy hiếp nghiêm trọng nhà cửa, vườn tược của người dân. Nhiều năm nay, người dân liên tục gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục...

- Nguyên nhân sạt lở do thiên tai hay sao Tư?

- “Thủ phạm” gây sạt lở là do tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ. Dù cơ quan chức năng đã xử phạt rất nhiều trường hợp nhưng “sa tặc” vẫn tái diễn.

Từ phản ánh của Tư Thanh Lương, NXD đã trao đổi với ông Ngô Quang Thảo, Chủ tịch UBND P. Hương Xuân, thì được biết: Nếu trường hợp sạt lở kéo dài như hiện nay thì sẽ uy hiếp tính mạng hơn 500 hộ dân đang sinh sống dọc bờ sông Bồ. Đặc biệt, tuyến đường huyết mạch qua thôn Thanh Lương 3 sẽ bị chia cắt.

- Cái quan trọng là người dân muốn biết giải pháp chống sạt lở kia NXD ơi.

- Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng BCH PCLB&TKCN tỉnh TT-Huế, trước mắt, trong mùa mưa bão này, đơn vị đề nghị UBND tỉnh trích ngân sách khẩn cấp để làm rọ đá và bao cát để kè tạm thời đoạn xung yếu sạt lở khoảng 150 m. Về lâu về dài, đề xuất tỉnh có phương án kè toàn tuyến khoảng 1km sạt lở để đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân. Đặc biệt, sẽ tổ chức đoàn khảo sát nắm lại những hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng, những hộ cần di dời khẩn cấp và trên cơ sở đó cảnh báo cho người dân trong mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn.

- Hy vọng ngành chức năng sớm triển khai để người dân được an cư.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_155944_so-ng-ca-nh-tu-tha-n-.aspx