Sống chung với rác thải, người dân kêu cứu

Nhiều năm qua, người dân sống tại thôn 8, xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã phải tìm cách xoay sở để sống chung với sự ô nhiễm do bãi rác gần nhà.

Bãi rác được quy hoạch tại thôn 8, xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) từ năm 2010 trên diện tích gần 2 ha nhằm làm nơi tập kết rác thải cho người dân toàn xã.

7 năm qua, từ ngày có bãi rác, nhiều hộ dân sinh sống tại đây phải oằn mình sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra. Rác mỗi ngày đổ về đây một nhiều, người dân không một ngày được “ăn ngon, ngủ yên”. Ngày nắng thì hôi thối, ngày mưa con đường nhầy nhụa vì nước thải từ bãi rác tràn ra.

Ô nhiễm từ bãi rác đã nhiều năm qua

Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùi hôi thối, ruồi nhặng từ bãi rác ở đây không khi nào ngớt, chỉ có người dân sống gần nơi bãi rác quy hoạch thì lãnh đủ. Nhiều năm qua, các hộ dân đã phải tìm mọi cách xoay sở để sống chung với sự ô nhiễm, bẩn thỉu này.

Rác tràn lan khắp cả lối đi

Bà Lê Thị Thúy cho biết: “Đã nhiều năm chúng tôi phải sống chung với ô nhiễm. Ngày nắng thì ngạt thở vì mùi thối, ngày mưa thì nước bẩn tràn lan, không thể chịu đựng nổi. Ruồi muỗi lúc nào cũng nhiều vô kể”.

Trước thực trạng ô nhiễm này, nhiều lần người dân đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Trần Kim Thủy cũng chia sẻ: “Không hiểu tại sao chính quyền lại chọn quy hoạch bãi rác ngay sát nhà dân thế này. Rác mỗi lúc một nhiều, đủ các loại rác, từ rác thải sinh hoạt đến xác động vật chết. Ngay cả nước giếng khoan chúng tôi cũng không dám dùng nữa. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và tha thiết mong các cấp trên sớm có phương án di dời hay xử lí tình trạng ô nhiễm này”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương) cho biết, tình trạng ô nhiễm trên là có thật. “Chúng tôi cũng đã nhiều lần về kiểm tra và báo cáo lên cấp huyện để chờ chỉ đạo hướng giải quyết”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Trung Tuấn cũng thừa nhận rằng, việc bố trí rác thải gần nhà dân như vậy là vô cùng bất hợp lí. “Tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng nhất là khoảng 1 năm trở lại đây, do rác thải nhiều dẫn đến quá tải. Rác thải vứt tràn lan ra đường có thể là do một số hộ dân của các xã lân cận đem tới đổ trộm. Sắp tới chúng tôi sẽ kí hợp đồng với HTX dịch vụ môi trường Tân Sơn để xử lý rác thải”, ông Tuấn thông tin.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/song-chung-voi-rac-thai-nguoi-dan-keu-cuu-0129322.html