Sóng dậy ở tuyển cờ tướng

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đang manh nha thành hình - trên cơ sở tách ra từ Liên đoàn Cờ Việt Nam - nhưng hàng loạt vấn đề nổi cộm đã và đang chờ tổ chức này phán xử

Trên Facebook cá nhân, kỳ thủ Lại Lý Huynh vừa đăng một đoạn than phiền việc ban huấn luyện đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tổ chức thi đấu tuyển chọn lực lượng "tự cổ chí kim chưa bao giờ nghịch lý như vậy". Là một kỳ thủ tài năng, lối sống ít điều tiếng, Lại Lý Huynh rất được lòng người hâm mộ cả nước. Vì thế, nỗi bức xúc của anh nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên làn sóng dư luận đồng tình với thần tượng của mình.

Giữa tháng 6 vừa qua, Tổng cục TDTT đã quyết định triệu tập ĐTQG, tập trung tập huấn chuẩn bị tham dự hàng loạt giải quốc tế, gồm Giải Vô địch thế giới (tháng 8-9, ở Philippines), Giải Vô địch cá nhân châu Á (tháng 11, ở Campuchia), Đại hội Thể thao trí tuệ thế giới (tháng 12, ở Trung Quốc). Giải đấu nhiều nhưng thành phần tham dự lại bị hạn chế theo quy định các giải nên ban huấn luyện ĐTQG phải tổ chức thi đấu tuyển chọn nội bộ giữa 6 thành viên nam, gồm: Đặng Hữu Trang, Đào Quốc Hưng, Lại Lý Huynh, Vũ Hữu Cường, Uông Dương Bắc và Nguyễn Minh Nhật Quang.

Lại Lý Huynh (trái) là tuyển thủ phản ứng về nghịch lý trong tổ chức thi đấu tuyển chọn ở đội tuyển cờ tướng

Lại Lý Huynh (trái) là tuyển thủ phản ứng về nghịch lý trong tổ chức thi đấu tuyển chọn ở đội tuyển cờ tướng

Để bảo đảm có được những tuyển thủ tốt nhất, một cuộc thi đấu nội bộ theo thể thức vòng tròn 2 lượt sẽ được tiến hành. Nếu nhà vô địch quốc gia 2017 Đặng Hữu Trang và HCV Giải Các đấu thủ mạnh 2016 Đào Quốc Hưng xếp hạng 5 và 6 thì cả hai sẽ có suất dự Giải Vô địch châu Á; trường hợp xếp hạng 3 và 4, bộ đôi này sẽ được cử tham dự Giải Vô địch thế giới. Bốn kỳ thủ Lại Lý Huynh, Vũ Hữu Cường, Uông Dương Bắc và Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ quyết đấu để tranh 2/4 suất còn lại.

Đang cùng đội tuyển TP HCM thi đấu giao hữu ở Đài Loan, HLV trưởng Hoàng Đình Hồng khẳng định nếu theo thông lệ, ông sẵn sàng đề cử luôn 2 nhà vô địch Hữu Trang và Quốc Hưng đi dự giải thế giới, 2 kỳ thủ á quân quốc gia Lý Huynh và HCB Giải đấu thủ mạnh Nhật Quang đi dự giải châu Á. Như thế thì Dương Bắc và Hữu Cường sẽ rất thiệt thòi nên ông cho thi đấu tuyển chọn, có tham khảo ý kiến và được lãnh đội các địa phương của 6 VĐV này nhất trí.

"Lại Lý Huynh bất mãn có lẽ vì VĐV này và lãnh đội Bình Dương không có mặt trong cuộc họp kể trên. Những năm trước, Lý Huynh với tư cách vô địch quốc gia đã đương nhiên được cử thi đấu quốc tế hết giải này đến giải khác. Phản ứng dữ dội khi phải thi đấu tuyển chọn với xác suất "ở nhà" khá cao trong khi 3 đồng đội chung cảnh ngộ thì không ai lên tiếng phản ứng, Lý Huynh có nghĩ mình đã làm đúng?" - ông Hồng băn khoăn.

Ông Tô Quốc Khanh, chuyên viên cờ tướng thuộc Tổng cục TDTT, cho rằng không nên để những lấn cấn tương tự diễn ra trong tương lai. Các đội tuyển bóng bàn và cầu lông đã làm tốt công tác tuyển chọn nội bộ thì chẳng có lý do gì cờ tướng không làm được. Các quy định về tuyển chọn thành viên ĐTQG, kể cả thi đấu nội bộ trước những giải đấu lớn, sẽ được thông báo chính thức từ đầu năm để các địa phương theo đó thực hiện.

Theo ông Khanh, tổ chức xã hội phụ trách cờ tướng đang hình thành. Cờ tướng lại luôn phải đối mặt nhiều tai tiếng về mua bán độ, dàn xếp tỉ số, sắp tới còn có khả năng vắng mặt ở Đại hội TDTT toàn quốc. Vì thế, làm trong sạch nội bộ cờ tướng là việc cấp thiết, phải tiến hành thường xuyên.

Bài và ảnh: Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/song-day-o-tuyen-co-tuong-20170709210620717.htm