Sốt xuất huyết bùng phát

TP - Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề, Quỳnh Lưu chưa kịp hồi phục thì người dân ven biển phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết bùng phát tại xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận.

Dịch được phát hiện tại địa bàn xã Quỳnh Long với hàng chục trường hợp sốt cao. B.S Nguyễn Đức Chúc, Trạm trưởng Y tế xã, cho biết: “Ngày cao điểm (30 và 31- 8), có thêm 30 bệnh nhân đến điều trị. Y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tăng cường thuốc men, đến chiều 1-9 đã có 47/145 bệnh nhân hồi phục sức khỏe”. Trong khi đó, một số bệnh nhân là phụ nữ trong thời kỳ mang thai phải chuyển lên tuyến huyện điều trị. Quỳnh Long cũng là xã có mật độ dân số biến động lớn, trước bão số 3, hơn 3.000 người đi làm ăn xa trở về quê hương, cộng với thời tiết sau bão ô nhiễm là nguyên nhân chính dẫn đến dịch sốt xuất huyết. Tại xã Quỳnh Thuận tính đến ngày 2-9 còn 43 trường hợp đang điều trị tại trạm y tế xã. “Số người nhiễm bệnh khả năng vẫn còn tăng trong những ngày tới”, một nhân viên y tế lo lắng. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu và Trạm y tế hai xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng những điểm có nhiều loăng quăng, bọ gậy, tuyên truyền tới người dân phương pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/511537/sot-xuat-huyet-bung-phat.html