Stan Kroenke lại tăng số cổ phiếu của Arsenal

(VTC News) - Theo Daily Telegraph, Stan Kroenke, cổ đông số 1 của Arsenal lúc này đã sẵn sàng mua thêm cổ phiếu với toan tính trở thành chủ sở hữu đội bóng London trong tương lai.

Doanh nhân người Mỹ Stan Kroenke hiện nắm giữ gần 29,9% số cổ phiếu của The Gunners và là nhà đầu tư có nhiều cổ phiếu nhất. Trong tuần này, người đàn ông 62 tuổi sẽ mua thêm vài trăm cổ phiếu nữa để tiếp tục nâng cao vị thế của mình trong BLĐ. Theo nhật báo nổi tiếng nước Anh, phần lớn số cổ phiếu sắp được mua lại này là tài sản Sir Ernest Harrison, nguyên giám đốc điều hành của công ty viễn thông Racal Electronics. Đầu tuần này, Stan Kroenke đã bay đến London để dự cuộc họp thường niên của Arsenal vào ngày hôm nay (21/10). Trong chuyến đi này, ông sẽ mua lại vài trăm cổ phiếu nói trên. Tuần trước, Kroenke cũng đã mua lại 90 cổ phiếu để nâng số cổ phần của mình lên thành 28,86%. Chỉ cần có thêm 646 cổ phiếu nữa, vị doanh nhân sinh ở Columbia, Missouri, sẽ đạt ngưỡng cần thiết để hỏi mua lại đội bóng thành London. Tuy nhiên, cũng theo Telegraph, kể cả trong tình huống mua thành công số cổ phiểu của Harrison, tỷ phú người Mỹ cũng khó lòng mua lại thành công The Gunners bởi ông không thể xoay đủ món tiền 460 triệu bảng để mua 70% số cổ phiếu còn lại trong thời gian ngắn. Bởi vậy, Kroenke đã sử dụng một chiên lược riêng. Ông giữ mối quan hệ khăng khít với Danny Fiszman, một thành viên trong BLĐ và có tiếng nói trong BLĐ Pháo thủ. Hiện tại, liên minh Kroenke - Fiszman đang gặp phải sự cạnh tranh dữ dội của Alisher Usmanov, một tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan. Ông chủ tập đoàn Red and White hiện nắm 25% số cổ phiếu The Gunners. Cũng giống như Kroenke, người đàn ông 56 tuổi này cũng nuôi tham vọng tiếp quản chiếc ghế chủ tịch CLB giàu truyền thống của bóng đá Anh. Hồi đầu năm nay, Kroenke đã mua thành công khoảng 8% số cổ phiếu của gia đình Bracewell-Smith, đồng thời mua lại cổ phiếu của Fiszman. Tuy nhiên, gia đình Bracewell-Smith vẫn giữ 16% số cổ phiếu của Pháo thủ. Kroenke đồng thời cũng có cổ phiếu của St Louis Cardinals, CLB của giải bóng đá nhà nghề Mỹ; Colorado Rapids, CLB bóng rổ của giải NBA; Colorado Avalanche, đội Hockey dự giải VĐQG Mỹ. MU, Chelsea, Liverpool đều đã thuộc về người nước ngoài, Arsenal là CLB duy nhất của nhóm Big Four vẫn thuộc về người Anh. Tuy nhiên, trước sự đeo bám của không phải một mà là 2 tỷ phú ngoại quốc, không hiểu Pháo thủ sẽ giữ mình được bao lâu nữa. Nguyễn Đỉnh (theo Telegraph)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/252-229407/premier-league/stan-kroenke-lai-tang-so-co-phieu-cua-arsenal.htm