Su-25 và Su-27 bắn đạn thật đốt nóng Kalinigrad

Theo TASS, Không quân Nga vừa sử dụng Su-25 và Su-27 cùng dàn trực thăng vào cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại Kaliningrad.

Theo Phát ngôn viên Hạm đội Baltic - ông Roman Martov, để tổ chức cuộc diễn tập này, Nga đã huy động khoảng 20 chiến đấu cơ với phần lớn là cường kích Su-25 và tiêm kích Su-27. Cùng với đó là dàn trực thăng tấn công và vận tải.

Ngoài số máy bay này, còn có hơn 500 binh sỹ thuộc biên chế của căn cứ không quân hải quân của Hạm đội Baltic đã thực hiện các cuộc tập trận chiến thuật.

Cường kích A-10 luyện tập trên đường cao tốc tại Estonia.

Theo kịch bản cuộc diễn tập, máy bay Nga đã bắn nhiều tên lửa không đối đất có điều khiển và không điều khiển cùng tên lửa đối không. Cùng với đó là loạt bom có trọng lượng từ 100 đến 500 kg cũng đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu giả định mô phỏng trận địa của đối phương.

Được biết, ngay trước khi khai hỏa cuộc tập trận này, lực lượng đổ bộ đường không Nga vừa huy động vũ khí hạng nặng tổ chức tập trận quy mô lớn tại sườn Tây nước này.

Nguồn tin quân sự Nga cho biết, thực hiện cuộc tập trận này là Tiểu đoàn lính dù Tula, lực lượng đổ bộ đường không Nga (VDV). Tham gia tập trận là xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M và xe thiết giáp chở quân đổ bộ BTR-MDM.

Cuộc tập trận được thực hiện nhằm kiểm tra tính năng kỹ chiến thuật của hai dòng xe mới, đặc biệt là BMD-4M - loại xe được Nga tích hợp vũ khí phòng không tối tân có thể dễ dàng diệt máy bay đối phương.

Theo hãng thông tấn TASS hồi cuối năm 2016, Nga đã trang bị thí điểm hệ thống phòng không Sosna-R lên xe BMD-4M và cặp đôi này đã được thử lửa trong các cuộc tập trận ngay trong quý I năm 2017.

Dù không tuyên bố lý do của cuộc tập trận này nhưng theo nhận định của truyền thông phương Tây, động thái của Nga có liên quan đến hoạt động tăng cường của NATO và Mỹ tại Đông Âu.

Theo Aviationist, hôm 10/8, mười chiếc A-10 thuộc Không đoàn số 175 Vệ binh Quốc gia Mỹ đã diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc Jägala-Käravete, phía bắc Estonia.

Đây là một phần nội dung huấn luyện của lực lượng Mỹ tại châu Âu theo kịch bản chiến tranh nổ ra với Nga khiến các sân bay bị phá hủy. Đây là một trong những nội dung huấn luyện tiêu chuẩn của Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Hoạt động này được nối lại ở Đông Âu do căng thẳng giữa Washington và Moscow từ năm 2014. Nga và các nước láng giềng như Belarus cũng thường xuyên tiến hành hoạt động cất hạ cánh trên đường cao tốc trong những năm gần đây.

David Cenciotti, chuyên gia quân sự cao cấp cho biết, kỹ năng cất hạ cánh trên đường cao tốc là kỹ năng rất có lợi trong chiến tranh, khi các sân bay quân sự trở thành mục tiêu bị tấn công đầu tiên.

Lực lượng phòng thủ có thể phân tán máy bay tới những địa điểm bí mật, sau đó cất cánh từ đường cao tốc để phản công, gây bất ngờ cho đối phương.

Clip cường kích A-10 luyện cất/hạ cánh trên đường cao tốc tại Estonia

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-25-va-su-27-ban-dan-that-dot-nong-kalinigrad-3341184/