Sự bất thường tố giác khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

Hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay của Vietnam Airline đã lục hành lý của người khách ‘cuỗm’ số tiền tương đương 128 triệu đồng.

Ngày 17/11/2016, hai hành khách đi trên chuyến bay VN170 của Hãng hàng không Vietnam Airline phát hiện Gui Xing Liang (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc) có biểu hiện bất thường, nhìn trước ngó sau.

Chính vì vậy, hai hành khách nghi ngờ Liang trộm cắp tài sản trên máy bay nên đã báo cho tiếp viên trưởng.

Liang tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, anh Phạm Văn Thiềng (SN 1964, trú tại Hà Nội) được đề nghị kiểm tra hành lý và phát hiện bị mất số tiền 4.000 USD và 50 triệu đồng.

Lúc này, Liang đi đến cửa sân bay thi đã bị tiếp viên trưởng và anh Thiềng giữ lại. Liang móc trong túi quần ra hai tập tệp USD và VNĐ định bỏ xuống sàn máy bay để tẩu tán tang vật thì bị chủ nhân của số tiền trên giữ tay lại. Ngay sau đó, tiếp viên máy bay báo ngay cho lực lượng an ninh sân bay kiểm tra và lập biên bản.

Cơ quan tố tụng xác định, Liang đã trộm cắp tổng số tiền tương đương hơn 128 triệu đồng. Với tội Trộm cắp tài sản, Liang ngày 25/4 đã bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù giam. Liang cũng là đối tượng có 2 tiền án tại Trung Quốc về tội Trộm cắp tài sản./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/su-bat-thuong-to-giac-khach-trung-quoc-trom-tien-tren-may-bay-617517.vov