Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Hỗ trợ 40 triệu cho hộ dân bị trôi nhà

Đến hôm nay, địa phương tiếp tục huy động 50 người, chia thành 8 đoàn phối hợp với các lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 vừa qua gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng đối với người dân các xã vùng hạ du thân đập. Ngày hôm nay, chính quyền các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại nhà cửa, hoa màu và nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

2 công an viên ở thôn Pa Rum, xã Zuôih kể lại hành trình tìm kiếm nạn nhân mất tích đầy gian nan.

Thôn Pà Ooi, xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có 3 ngôi nhà bị nước cuốn trôi, người dân phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Cùng với việc vận động bà con trong thôn giúp nhau dựng lại nhà cho 3 hộ dân, UBND huyện Nam Giang quyết định hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng; hỗ trợ mỗi hộ 15 kg gạo/tháng, duy trì trong 3 tháng.

Ông A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện còn huy động các lực lượng biên phòng, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 207 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam giúp bà con khôi phục sản xuất.

“Huyện đã có chỉ đạo bằng văn bản giao cho các ngành ở huyện như Nông nghiệp, Lao động- Thương binh và Xã hội và Tài chính, trước mắt huyện hỗ trợ ngân sách để tạm dựng nhà cửa, mỗi hộ 40 triệu. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm để họ sớm ổn định, con cái đi học”.

Những người may mắn thoát nạn do sự cố thủy điện Sông Bung 2, thôn A Dinh, xã Chà Vàl vân chưa hết bàng hoàng.

Hôm nay, huyện Nam Giang tiếp tục huy động 50 người, chia thành 8 đoàn phối hợp với lực lượng biên phòng, dân quân, công an các xã đi dọc sông Bung, đoạn từ đập thủy điện Sông Bung 2 xuống khu vực hạ du giáp đập thủy điện Sông Bung 4 tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Những người tham gia tìm kiếm mấy ngày qua cho biết, khu vực này rất hiểm trở, cách xa khu dân cư, lòng sông hẹp và sâu, uốn lượn quanh co qua các sườn núi nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Một công an viên ở thôn Pa Rum B, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tham gia tìm kiếm mấy ngày qua cho biết: “Trực tiếp lên đập kiểm tra, nắm tình hình. Sáng ni cũng có thông báo nữa, cũng huy động dân quân, công an, bà con họ đi trồng cây, khách vãng lai đi làm vàng, đi tìm theo dọc bờ sông nhưng không thấy gì hết”./.

Hoài Nam/VOV – Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/su-co-thuy-dien-song-bung-2-ho-tro-40-trieu-cho-ho-dan-bi-troi-nha-550899.vov