Sư đoàn 324 và Bộ đội Biên phòng Nghệ An cơ động giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 16-9, theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 điều động lực lượng của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cơ động vào huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Sư đoàn 324 hành quân qua cầu Bến Thủy, vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Đại tá Hoàng Văn Thiết, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cho biết: Nhận nhiệm vụ, đơn vị đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị ngay trong đêm 15-9; 5 giờ sáng bắt đầu hành quân từ cự ly 250km. Khi đến vị trí, đơn vị sẽ chia 2 hướng, thực hiện nhiệm vụ trong nhiều ngày. (Tin, ảnh: TRẦN HOÀI)

*Sáng 16-9, lực lượng BĐBP Nghệ An đã triển khai gần 400 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10. Tại địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa lò, 100 cán, bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy, Hải đội 2 đã phối hợp chính quyền địa phương, nhân dân, thầy cô giáo Trường Tiểu học Nghi Hải tổ chức dọn dẹp cây đổ, vệ sinh phòng học cho các cháu.

Lực lượng BĐBP Nghệ An triển khai giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Trường Tiểu học Nghi Hải bị tốc mái 2 dãy nhà, nhiều cây xanh bị gãy đổ, một số phòng học bị vỡ cửa kính, nước tràn vào gây hư hại bàn ghế học sinh; nhà bà Trương Thị Thoại (khối Tân Quang, phường Nghi Hải, là gia đình neo đơn, chồng mất sớm) bị thiệt hại nặng nhất, lực lượng BĐBP đã đến giúp gia đình thu dọn đồ đồ đạc, cắt tỉa càng cây bị gãy đổ giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Tại phường Nghi Hòa có 106 nhà bị tốc mái, 40 gia đình bị thiệt hại nặng, BĐBP đã phối hợp với địa phương và các lực lượng tổ chức thu dọn vật dụng, giúp đỡ các gia đình bị tốc mái giúp nhân dân ổn định cuộc sống. (Tin, ảnh: HẢI THƯỢNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-324-va-bo-doi-bien-phong-nghe-an-co-dong-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-517929